Thứ Hai, 30/10/2017 | 13:30

Không ít chị em cho hôn nhân là cuộc sống không công bằng với phụ nữ. Bởi vì bước vào hôn nhân, người phụ nữ sẽ bị ràng buộc với những quy chuẩn từ trước đến nay, phải vất vả trăm đường, lo toan trăm thứ…

Sợ nhất là lấy nhầm người

Nhiều người vẫn thường nói, hôn nhân như một canh bạc, chị em nào may mắn thì lấy được người chồng tốt, còn không thì lại đổ cho tại cái Số, không ai nói được gì trước.

Hiện xã hội, hôn nhân tan vỡ ngày càng nhiều, khả năng chung thủy của hai phái dường như cũng giảm đi trông thấy… Nguy cơ ngoại tình vẫn luôn là kẻ thù “rình rập” bất kì gia đình nào. Trong con mắt của nhiều người, người đàn ông vẫn bị coi là có khả năng ngoại tình cao hơn phụ nữ.

Nhất là khi họ đã có gia đình trong nhiều năm, khi mọi đam mê, tình yêu đã giảm dần để thay vào đó là những trách nhiệm, nghĩa vụ. Đặc biệt, sau nhiều năm kết hôn, người phụ nữ lo lắng họ sẽ già nua và xấu đi. Lúc ấy sức hấp dẫn với vợ cũng giảm xuống. Và lúc này, người đàn ông càng có cớ chán vợ mà ngoại tình.

Không muốn làm “osin cao cấp”

Phụ nữ hiện đại không phải cả ngày chỉ có mỗi việc ở nhà nội trợ, họ còn có việc ở cơ quan, có bạn bè và nhiều mối quan hệ khác. Nhưng khi lấy chồng thì việc nhà gần như vẫn phải quán xuyến hết, bởi rất ít ông chồng chịu xắn tay áo chia sẻ việc nhà với vợ.

Lấy chồng cũng đồng nghĩa với việc chị em ngoài lo toan việc ở cơ quan về nhà còn phải chăm lo hàng trăm công việc nhà khác, từ nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, phục vụ chồng, nuôi con… Chị em thường nói đùa với nhau rằng, lấy chồng rồi chẳng khác gì “osin cao cấp”.

Bị ám ảnh bởi tỷ lệ ly hôn hiện này ngày càng cao

Ngày nay, tỉ lệ kết hôn sớm ngày càng tăng. Nhưng bên cạnh đó, số phụ nữ vẫn sống một mình cũng tăng theo cho dù tuổi đời của họ không còn trẻ. Rất nhiều người trong số họ không chịu kết hôn chỉ vì lo lắng đến nguy cơ ly hôn về sau này.

Do được chứng kiến những mảnh đời không mấy hạnh phúc của người thân, bạn bè… hoặc chứng kiến nhiều trường hợp phụ nữ phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống hôn nhân nên họ trở nên thu mình, sợ một ngày bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy và bị tổn thương.

Đặc biệt, đối với những phụ nữ có tính nhạy cảm hoặc những chị em sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn thì tâm lý này càng phổ biến. Và lựa chọn cuối cùng của họ là nói “không” với hôn nhân để không phải đối phó với những đau khổ trong tương lai.

Muốn sống độc thân

Trong khi nhiều chị em không muốn kết hôn vì lo lắng về những hệ lụy có thể gặp sau khi kết hôn thì một số chị em khác lại “từ chối” chuyện hôn nhân đơn giản chỉ vì họ thích… sống độc thân.

Có thể họ yêu công việc, yêu cách sống hiện tại của họn vì được thoải mái làm những gì mình thích, không phải chịu ràng buộc hay gắn bó có tính trách nhiệm về lâu dài với ai.

Chính vì vậy, họ chọn cuộc sống độc thân, không mong muốn một người nào đó phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Những phụ nữ này thường rất tự lập và kiểm soát bản thân rất tốt nên họ có thể làm chủ cuộc sống của mình một cách đầy tự tin.

Không muốn mất tự do

Theo số liệu cung cấp, ở Tokyo, có tới 70% phụ nữ không kết hôn hiện sống chung với bố mẹ. Họ không phải nấu cơm, giặt quần áo, làm việc nhà. Tâm lý chung đều lo sợ lấy chồng thì không được thoải mái như ở nhà.

Một mình, một nhà, một thế giới riêng, nàng tha hồ làm những điều mình muốn mà không sợ ai để ý, tranh giành như: ngâm mình hàng giờ trong bồn tắm; thoải mái “buôn dưa lê”, tụ tập và đi chơi qua đêm với các cô bạn gái; tự do xem thể loại phim yêu thích…

Mua sắm là niềm đam mê chung của đa số phụ nữ, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng sẽ lựa chọn những món trang sức, quần áo… ưa thích mà không sợ bị ai phàn nàn, cằn nhằn.Sau một tuần làm việc bận rộn, nàng được tha hồ ngủ nghỉ trên chiếc giường êm ấm vào ngày cuối tuần và không phải bận tâm tới bất cứ điều gì xung quanh.

Không muốn chịu áp lực về tiền bạc và trách nhiệm

Bất kì một sự ràng buộc mang tính pháp luật nào cũng đều gắn liền với trách nhiệm và áp lực. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù hai người trong cuộc có thoải mái đến đâu đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng đã là gia đình thì những người trong đó phải có trách nhiệm với nhau.

Điều này vô tình lại tạo ra các áp lực cho nhiều chị em vì có thể từ trước đến hay họ chưa từng phải gánh bất kì trọng trách nào như vậy. Không chỉ có tiền bạc, chuyện mang nặng đẻ đau, nuôi nấng, dạy dỗ con, chăm sóc chồng, quản lý nhà cửa, quan tâm tới nhà chồng… đòi hỏi phụ nữ phải hy sinh rất nhiều, cả thời gian và công sức. Vì vậy, họ còn chần chừ trong việc quyết định có kết hôn hay không.

Không muốn rơi vào cảnh “mẹ chồng – nàng dâu” mệt mỏi

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn là chuyện muôn thưở, nàng không muốn đi theo “vết xe đổ” của bao người phụ nữ khác. Vì vậy, quyết định sống độc thân sẽ giúp nàng không phải “nhìn mặt người phụ nữ thứ nhất” của chàng để sống.8

Không muốn xa bố mẹ

Dù cho bạn có lấy chồng gần đến mức nào thì cũng không thể sống cùng cha mẹ trong một mái nhà nữa. Thử hỏi có ai mà không buồn bã và lưu luyến khi phải xa nơi mà mình đã sống mấy chục năm trời, nơi mà mình đã trải qua cả một quãng tuổi thơ và lớn lên từng ngày. Cũng không có ai muốn phải rời xa bố mẹ cho dù họ đã trưởng thành ở độ tuổi nào đi nữa.

Về nhà chồng họ phải sống trong một căn nhà xa lạ, gọi những người xa lạ là bố mẹ, sự lạ lẫm ấy luôn khiến phụ nữ thấy thật lo lắng và bất an. Họ sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích nghĩ được với một cuộc sống hoàn toàn mới, và không phải ai cũng sẵn sàng và tự tin cho sự thay đổi, vì thế mà họ sợ hãi việc lấy chồng.

T.H – Theo Sống Khỏe

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook