Chủ Nhật, 05/11/2017 | 16:10

Trong cuộc sống, nam giới thường có thể lực tốt hơn, sốc vác hơn phụ nữ bởi chị em được đánh giá là “chân yếu, tay mềm”. Tuy nhiên thống kê cho thấy tuổi thọ của nữ cao hơn, tâm lý và sức khỏe của hai phái cũng khác nhau.

Trong y học, nam giới và nữ giới khác nhau về mặt sinh học và di truyền và đây vấn đề mấu chốt lý giải vì sao cả hai không thể hiểu được nhau cũng như những hành vi đặc trưng, khác biệt của hai giới.

Phụ nữ lo lắng nhiều nhưng xử lý tình huống tốt hơn

Mặc dù chưa có bằng chứng đầy đủ và xác đáng nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ thường trải nghiệm lo lắng nhiều hơn nam giới. Lý do có thể là hoóc môn.

Đối với phái mạnh, tuy trải nghiệm lo lắng nhiều hơn nhưng trong tình huống giải quyết các vấn đề không lường trước, khủng hoảng phụ nữ lại xử lý tốt hơn nam giới.

Theo phân tích khoa học, do phái đẹp phải “lo lắng” nhiều nên khi tình huống xảy ra họ sử lý tốt hơn bởi trong cuộc sống họ đã và đang sử lý “vô số” các vấn đề đa dạng, nhiều lĩnh vực nên kinh nghiệm sử lý tốt hơn.

Phụ nữ nghe tốt hơn

Hệ thống thính giác của nam giới có thể bỏ qua một số âm thanh trong môi trường xung quanh nếu tâm trí của họ nhận thức chúng là “không quan trọng”.

Ví dụ nam giới thường ngưng chú ý nếu một người nói liên tục cùng một điều bởi vậy có thể hiểu lý do tại sao nam giới luôn quên mua rau mặc dù các bà, các cô nhắc nhở họ rất nhiều.

Phụ nữ nhớ giỏi hơn

Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nhiều tế bào thần kinh hơn – các tế bào thần kinh vốn điều khiển nghe và ngôn ngữ.

Theo các chuyên gia có thể đó là lý do tại sao phụ nữ dường như nghe và phân tích âm thanh hoặc lời nói tốt hơn nam giới. Điều này cũng làm cho phụ nữ trở thành người chu đáo hơn.

Phụ nữ chịu đựng cơn đau giỏi hơn

Các vùng của bộ não xử lý cơn đau giữa nam giới và nữ giới khác nhau. Vì vậy, phụ nữ có khả năng chịu được cơn đau cao hơn nam giới.

Khi tức giận, phụ nữ hét, nam giới bạo lực

Khi tức giận phụ nữ thể hiện bằng lời nói còn đàn ông thì không kiểm soát được tính khí của mình, thậm chí có thể dùng đến bạo lực. Theo phân tích, các vùng của bộ não xử lý sự hung hăng có liên quan đến các vùng của não chịu trách nhiệm gây ra hành động ở nam giới.

Tương tự, ở phụ nữ, những vùng này liên quan đến những vùng có trách nhiệm “nói” ra cảm xúc bởi vậy có thể hiểu tại sao phụ nữ khi giận dữ bắt đầu la hét trong khi nam giới tức giận lại sử dụng bạo lực.

Căng thẳng, phụ nữ bình tĩnh, nam giới hiếu chiến

Khi hai phái cùng trải nghiệm cùng một mức độ căng thẳng, đàn ông thường mất kiểm soát nhưng phụ nữ thành công trong sự bình tĩnh.

Nguyên nhân do các chất phóng thích trong quá trình căng thẳng của phụ nữ là estrogen, trong khi với nam giới hóa chất phóng thích khi căng thẳng là testosterone. Điều này có thẻ là nguyên nhân chính gây nên sự hiếu chiến.

Khi xung đột, phụ nữ buồn, nam giới càng nóng tính

Ở phụ nữ, xung đột có xu hướng gây căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và cảm giác buồn bã.

Ở nam giới, xung đột đôi khi có thể làm tăng cơn bực mình và có thể làm cho đàn ông giành chiến thắng trong cạnh tranh…Đây cũng chính là ưu điểm và sự khác biệt của phái mạnh.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook