Thứ Sáu, 02/02/2024 | 13:58

Bệnh viêm ruột là tình trạng viêm nhiễm ở ruột non. Những nguyên nhân sau đây có thể gây viêm ruột:

+ Ăn thực phẩm hoặc uống nước bị nhiễm virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

+ Các loại thuốc như thuốc kháng sinh hoặc thuốc chống ung thư.

+ Tổn thương do xạ trị đến vùng xương chậu (viêm ruột do xạ trị).

+ Các tình trạng bệnh lý như bệnh Crohn hoặc bệnh celiac.

Những dấu hiệu và triệu chứng của viêm ruột là gì?

+ Tiêu chảy

+ Máu hoặc dịch nhầy trong phân

+ Buồn nôn và nôn mửa

+ Sốt

+ Đau bụng

Bệnh viêm ruột được chẩn đoán như thế nào?

Bác sỹ sẽ khám cho bệnh nhân và hỏi về tình trạng bệnh lý, thuốc đã dùng hoặc các phương pháp điều trị gần đây, triệu chứng của bệnh, thời điểm bắt đầu. Hãy cho bác sỹ biết nếu gần đây bệnh nhân đã đi du lịch nước ngoài. Bệnh nhân cũng có thể cần xét nghiệm mẫu máu hoặc phân để tìm vi trùng gây viêm ruột.

Viêm ruột được điều trị và kiểm soát như thế nào?

Điều trị viêm ruột phụ thuộc vào nguyên nhân. Viêm ruột có thể tự khỏi hoặc có thể theo những phương pháp sau:

+ Thuốc có thể được dùng để chống nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây ra. Cũng có thể cần thuốc để làm chậm hoặc ngừng tiêu chảy và nôn. Không dùng những loại thuốc này trừ có chỉ định của bác sỹ. Các loại thuốc kết hợp khác có thể để điều trị các tình trạng bệnh lý gây viêm ruột.

+ Ăn thực phẩm giúp giảm triệu chứng. Hạn chế hoặc tránh các thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường, chất béo và chất xơ để giúp giảm tiêu chảy. Tránh sử dụng đường lactose là tốt nhất. Lactose là một loại đường được tìm thấy trong các sản phẩm sữa. Bệnh nhân có thể sử dụng được súp, nước dùng, rau nấu chín, trái cây đóng hộp và thịt nướng. Hãy hỏi chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sỹ xem bệnh nhân có nên tuân theo một chế độ ăn kiêng đặc biệt hay không. Có thể cần tránh các thực phẩm khác nếu bệnh nhân mắc một số bệnh lý nhất định như bệnh celiac.

+ Uống nước theo hướng dẫn của bác sỹ. Nên hỏi bác sỹ xem nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày và loại nước nào là tốt nhất cho bênh nhân. Điều quan trọng là ngăn ngừa hoặc điều trị tình trạng mất nước. Khi bị nôn mửa, hãy ngậm đá bào hoặc uống từng ngụm nhỏ nước. Từ từ tăng lượng nước uống. Nếu bị mất nước, uống dung dịch bù nước đường uống (ORS) theo chỉ dẫn. ORS chứa nước, đủ điện giải, muối và đường cần thiết để thay thế nước cơ thể bị mất.

Làm thế nào có thể giúp ngăn ngừa bệnh viêm ruột?

Viêm ruột do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc vi rút gây ra có thể được ngăn ngừa bằng những cách sau đây:

+ Rửa tay thường xuyên: sử dụng xà phòng và nước. Rửa tay sau khi đi vệ sinh, thay tã cho trẻ hoặc hắt hơi. Rửa tay trước khi chuẩn bị đồ ăn hoặc ăn.

+ Làm sạch các bề mặt trong nhà và giặt giũ thường xuyên: giặt quần áo và khăn tắm riêng biệt với những đồ giặt còn lại. Làm sạch các bề mặt trong nhà bằng chất tẩy rửa hoặc thuốc tẩy kháng khuẩn.

+ Làm sạch thực phẩm kỹ lưỡng và nấu ăn an toàn: rửa sạch rau trước khi nấu. Nấu chín hoàn toàn thịt, cá và trứng. Không sử dụng các đĩa đựng thịt sống giống như các món ăn khác. Cho thức ăn còn lại vào tủ lạnh ngay sau khi ăn.

+ Lưu ý khi cắm trại hoặc đi du lịch: chỉ uống nước sạch: không uống nước từ sông hoặc hồ trừ khi được lọc hoặc đun sôi nước. Khi đi du lịch, hãy uống nước đóng chai và không thêm đá. Không ăn trái cây chưa gọt vỏ. Không ăn cá sống hoặc thịt chưa được nấu chín hoàn toàn.

Khi nào nên đi bệnh viện ngay lập tức?

+ Nôn mửa liên tục.

+ Không đi tiểu trong 12 giờ.

Khi nào nên liên hệ với bác sỹ?

+ Bị sốt trên 38 độ C.

+ Có máu hoặc dịch nhầy khi đi tiêu.

+ Nôn mửa hoặc tiêu chảy trong hơn 3 ngày, ngay cả sau khi điều trị.

+ Bị khô miệng và khô mắt, đi tiểu ít hơn bình thường và cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy.

+ Miệng hoặc mắt bị khô, không đi tiểu nhiều và thường xuyên.

+ Giảm cân mà không có căn nguyên.

+ Có thắc mắc hoặc lo ngại về tình trạng sức khỏe.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

Hội chứng ruột kích thích IBS và bệnh viêm ruột IBD

Viêm ruột E coli: nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị

Bệnh viêm ruột: nguyên nhân, biến chứng, chẩn đoán và điều trị

Viêm ruột ở người lớn, những điều cần biết

Bí quyết cải thiện hệ tiêu hoá không cần dùng thuốc

Yhocvn.net (Lược dịch theo drugs)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook