Thứ Tư, 02/05/2018 | 14:36

Xã hội phát triển, đời sống con người được nâng cao, tuy nhiên có một thực tế là tỷ lệ người bệnh bị viêm đại tràng khá cao và hậu quả để lại khá nặng nề nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Ghi nhận tại các bệnh viện cho thấy cứ 3 người thì có 1 người gặp vấn đề về đại tràng. Khi bị bệnh viêm đại tràng trong giai đoạn đầu, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng lá ổi vừa giúp điều trị bệnh vừa ngăn ngừa những tác dụng phụ.

Đặc điểm và công dụng của lá ổi

Cây ổi thuộc loại cây ăn quả có chiều cao trung bình từ 5 – 10m, thân cây nhẵn và có phần vỏ mỏng, khi già phần vỏ này thường bong ra thành các mảng lớn. Cành cây ổi khi còn non có hình vuông, trên bề mặt có nhiều lông mềm. Sau khi trưởng thành thì phát triển thành hình trụ và cũng nhẵn như thân cây.

Ảnh minh họa. Nguồn Intrernet

Lá ổi có tính ấm, vị đắng chứa nhiều thành phần tinh dầu, beta-sitosterol, axit guajavalic, cóalpha-limonen, axit maslinic. Đặc biệt, trong lá ổi non, hay những ngọn búp non của lá ổi có chứa khoảng 3% nhựa và 7-10 % là tanin. Vì vậy dân gian thường sử dụng lá ổi để làm nguyên liệu làm thuốc điều trị bệnh.

Ngoài ra, lá ổi còn có chứa các chất chống oxy hóa, các chất kháng khuẩn, chống viêm có công dụng tiêu thũng, giải độc và cầm máu rất tốt.

Sử dụng lá ổi chữa viêm đại tràng

Sử dụng lá ổi để chữa trị viêm đại tràng là một giải pháp dân gian được người dân sử dụng từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo việc dùng lá ổi điều trị bệnh đại tràng cần chọn lọc. Không phải bất cứ ai bị viêm đại tràng cũng có thể sử dụng. Lá ổi chỉ phù hợp với thể bệnh viêm đại tràng đi lỏng, tiêu chảy (không dùng cho bệnh nhân ở thể táo bón).

Để sử dụng, khi có sự xuất hiện của các triệu chứng viêm đại tràng như kiết lỵ, tiêu chảy cấp thì có thể ăn sống ngay những lá ổi non sau khi rửa sạch. Ngoài ra có thể lấy một nắm lá ổi đã rửa sạch cho vào cối giã nát để lọc lấy nước cốt uống.

Một cách khác mà mọi người cũng có thể áp dụng đó là lấy lá ổi đem phơi khô và bảo quản kín sau đó dùng dần. Lưu ý mỗi lần sử dụng từ 10 – 12g lá ổi khô đem sắc để lấy khoảng 1 chén nước uống.

Bị viêm đại tràng hãy sử dụng lá ổi

Bài liên quan: Bật mí những công dụng chữa bệnh tuyệt vời từ lá ổi

Sưu tầm

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook