Thứ Năm, 09/11/2017 | 15:31

Đôi khi đối mặt với những thăng trầm, thử thách trong cuộc sống dễ khiến bạn nản long và bỏ cuộc. Lúc đấy tự nhủ trong lòng 10 điều sau thì bạn sẽ có thêm một nguồn năng lượng khổng lồ để tiếp tục “chiến đấu” với cuộc sống khó khăn này.

1. Không vấn đề gì là mãi mãi

10 suy nghĩ tích cực khiến bạn luôn tràn đầy năng lượng sống

Không một vấn đề nào là không giải quyết được vì vậy hãy luôn giữ một tâm thế “tràn đầy năng lượng” để vượt qua bạn nhé!

Càng lớn, càng trưởng thành, chắc chắn bạn sẽ nhận ra không có vấn đề nào kéo dài mãi mãi, theo thời gian, mọi vấn đề đều sẽ trôi qua. Vậy nên tất cả những gì chúng ta phải làm là kiên nhẫn, nỗ lực và cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề, tuyệt đối không được bi quan, bỏ cuộc. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

2. Không ai xấu – chỉ có suy nghĩ của họ chưa tốt

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, không một ai trên thế giới này là xấu, có chăng chỉ là cái cách suy nghĩ của họ chưa đúng mà thôi. Vì vậy chúng ta nên cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ theo một hướng tích cực và đúng đắn hơn. Có như thế, không chỉ bạn mà mọi người đều có thể tận hưởng được niềm vui, niềm vui của những suy nghĩ tích cực.

3. Luôn có ánh sáng ở cuối con đường

10 suy nghĩ tích cực khiến bạn luôn tràn đầy năng lượng sống
Một suy nghĩ tích cực sẽ tiếp thêm niềm tin cho bạn vượt qua mọi thử thách

Cuộc sống sẽ không dồn bất cứ ai vào ngõ cụt không lối thoát, nếu cánh cửa này đóng lại thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra.Vấn đề là bạn phải luôn giữ được một tâm thế vững vàng, một con mắt lạc quan để có thể nhận ra được những cánh cửa khác đang chờ đón bạn. Vậy nên đừng bao giờ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt xám xịt, bạn nhé!

4. Bạn không bao giờ quá trẻ hay quá già để thử nghiệm những điều mới

10 suy nghĩ tích cực khiến bạn luôn tràn đầy năng lượng sống

Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn luôn có quyền ước mơ, khám phá mọi điều thú vị, mới mẻ trong cuộc sống này.

Tuổi tác thực sự chỉ là 1 con số, với tri thức, với ước mơ, với những điều thú vị trong cuộc sống thì con số này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ duy nhất kìm hãm bạn chỉ là chính suy nghĩ của bạn mà thôi. Mới 5 tuổi, Mozart đã thành thạo đàn violin.Còn khi vẽ bức họa huyền thoại Mona Lisa, Leonardo da Vinci đã 51 tuổi.Không có thời hạn nào cho thành công – và ước mơ cũng thế.

5. Thế giới này vẫn luôn tràn ngập lòng tử tế

Mỗi ngày phải thấy những tin tức tiêu cực trên báo đài, chứng kiến những điều bất công trong cuộc sống sẽ rất dễ khiến bạn mất niềm tin vào cuộc đời này. Nhưng bạn nên nhớ rằng, người tốt trên đời vẫn còn nhiều lắm, nếu không thì thế giới đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Chỉ cần bạn chú ý một chút, nhìn đời bằng một tâm hồn rộng mở một chút là bạn sẽ nhận ra hàng vạn điều tốt đẹp khác vẫn đang hiện hữu mỗi ngày đấy!

6. Biết ơn vì những gì bạn đang có

Chúng ta luôn không ngừng khao khát về những thứ chúng ta không có trong cuộc sống và lãng quên các giá trị về những thứ mình đang có. Lòng tham, lòng chiếm hữu của con người là vô đáy, khi bạn có được thứ này thì bạn sẽ mau chóng chạy theo thứ khác. Cứ như vậy bạn luôn chạy theo để với lấy hạnh phúc mà đâu biết rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh bạn, là người thân, là bè bạn, là công việc hay chỉ đơn giản là mỗi sớm mai còn thức dậy thì đã là điều mà hàng vạn người ao ước.

7. Không có cạnh tranh thì không phải là cuộc sống

Bạn mệt mỏi vì mỗi ngày đều có người ganh ghét, kèn cựa và hơn thua với bạn? Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy đấy! Chúng ta không sống ở thiên đường mà đang sống ngoài đời thực, vậy nên đó là những điều hết sức bình thường. Bạn nên thích nghi với điều đó và học cách vươn lên, tồn tại một cách mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa.

8. Tôi có thể khiến người khác hạnh phúc

Trên đời này, không có gì ý nghĩa bằng việc khiến những người mình yêu thương được hạnh phúc. Đôi khi việc mang lại hạnh phúc cho người khác sẽ khiến bạn hạnh phúc gấp ngàn lần và cảm thấy bản thân mình là một sự tồn tại có ý nghĩa.

Nếu bạn có thể khiến cho bạn thân bật cười bằng những câu nói hài hước, khiến ba mẹ vui vẻ bằng một thành tích nào đó, thì bạn vốn dĩ đã có một cuộc đời ý nghĩa rồi đấy!

9. Tôi có thể làm tốt mọi thứ

10 suy nghĩ tích cực khiến bạn luôn tràn đầy năng lượng sống

Tất nhiên dù biết bản thân không phải là thiên tài, thông minh, tài giỏi xuất chúng nhưng bạn phải luôn giữ thái độ “có thể làm được” và chiến đấu đến cùng. Điều này sẽ không thể bảo đảm 100% rằng bạn sẽ hoàn thành tốt công việc đó nhưng bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn nghĩ mình không làm được thì thậm chí bạn đã thất bại ngay từ đầu rồi. Nhưng nếu bạn nghĩ mình làm được thì chắc chắn bạn sẽ làm tốt hơn cả giới hạn của bản thân. Một suy nghĩ đầy lạc quan sẽ luôn giúp bạn khám phá được giới hạn năng lực của chính mình.

10. Hôm nay là ngày tuyệt vời

Mỗi sớm mai thức dậy bạn hãy luôn nghĩ rằng ngày hôm nay của bạn sẽ rất tuyệt vời. Có thể sẽ có những điều không mong muốn xảy ra, nhưng bởi bạn đã suy nghĩ rằng ngày mới của bạn thật tuyệt nên bạn sẽ chú tâm hơn đến những điều tốt đẹp mà thôi.

Bạn có thể biết ơn vì đã bắt kịp xe buýt trong những giây cuối cùng thay vì phàn nàn là suýt trễ xe buýt, bạn có thể vui vì được học thêm một điều gì đó thay vì bực bội là thầy cô cho học thêm giờ… Tất cả những điều đó sẽ khiến cuộc sống của bạn trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

N.T

Theo tạp chí Sống Khỏe

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook