Thứ Sáu, 05/04/2019 | 14:48

Bia là thức uống  khá quen thuộc phổ biến ở nhiều nước trên khắp thế giới. Đối với phái nam bia là thức uống giải khát chứa men say nhưng đối với chị em phụ nữ bia là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự là đúng như vậy, sử dụng bia giúp làm đẹp da, dưỡng tóc vô cùng hiệu quả.

Rửa mặt bằng bia

Bia có tính tẩy trắng nhẹ, có thể loại bỏ các tế bào da chết và bã nhờn hiệu quả. Với nồng độ cồn cao, bia cũng giúp làm sạch sâu các lỗ chân lông và kích thích sự phát triển của các tế bào da mới.

Chất bọt có trong bia sở hữu đặc tính kháng khuẩn cao, giúp kiểm soát sự tiết dầu nhờn trên da mặt và ngăn ngừa sự hình thành mụn trứng cá. Rửa mặt bằng bia còn hỗ trợ cân bằng độ Ph của da giúp đa luôn được khỏe mạnh, tươi sáng.

Nồng độ chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có trong bia dù không phải là cao song cũng đủ để giúp nuôi dưỡng làn da, giúp da săn chắc hơn, duy trì sự trẻ trung và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Cách 1:Trộn bia cùng với lòng trắng trứng, đánh tan cho nó sủi bọt lên. Sau đó, thoa đều lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng trong khoảng vài phút. Rửa sạch lại với nước ấm, không để bia hay lòng trắng trứng còn sót lại trên da. Dùng khăn bông lau sạch, để khô tự nhiên tiếp đó thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên là được.

Cách 2: Dùng 2 thìa mật ong và 2 thìa bia trộn đều với nhau rồi masage đều cho da mặt, đắp trong vòng 15-20 phút rồi làm sạch với nước. Áp dụng từ 2-3 lần/ tuần bạn sẽ rất nhanh có được làn da trắng hồng.

Cách 3: Lấy 3 thìa bia cùng 1 thìa nước cốt chanh trộn lẫn với nhau hợp thoa đều lên mặt rồi massage  trong vòng 5 phút. Giữ nguyên mặt nạ trong 20 phút rồi rửa

Ngâm chân bằng bia

Ngâm chân bằng bia giúp bạn thư giãn hơn, làm bàn chân trở nên sạch hơn, mịn màng và sạch hơn. Do bàn chân tiếp xúc gần với mặt đất nhất nên không tránh khỏi nấm và vi khuẩn gây hại nên chất cồn trong bia có vai trò là chất khử trùng

Hãy pha loãng 1 cốc  bia với 1 chậu nước ấm. Sau đó đặt bàn chân của bạn vào trong đó. Sau khoảng 15 phút bạn hãy mát xa chân nhẹ nhàng và rửa sạch chân bằng nước mát.

Dưỡng tóc bằng bia

Do sự tác động của hóa chất, thuốc nhuộm hay máy làm tóc khiến tóc xơ rối, thiếu sức sống nhanh bị gãy. Để hồi phục sự bóng mượt, chắc khỏe của mái tóc hãy sử dụng bia. Do bia chứa rất nhiều protein dưới dạng mạch nha, giúp sửa chữa các lớp biểu bì bị hư hỏng trên sợi tóc và nuôi dưỡng các nang tóc giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt, giàu sức sống hơn.

Điều này không chỉ giúp kích thích mọc tóc, ngăn ngừa tóc rụng, giảm chẻ ngọn mà còn giúp tóc chắc khỏe và óng mượt hơn.

Cách 1: Hãy làm ướt tóc với nước thường sau đó đổ một lượng bia vừa đủ lên đầu tiến hành , thoa đều từ chân tóc cho đến ngọn tóc. Xoa bóp nhẹ nhàng trong vòng 5 phút để bia có thể thấm đều vào các sợi tóc và nang tóc. Tiếp đến xả sạch với nước mát, không để bia bị tồn đọng trên tóc. Dùng khăn bông lau tóc để bớt nước, cho tóc khô tự nhiên, không dùng máy sấy tóc.

Cách 2: Trộn đều hai nguyên liệu bia và sữa tươi nguyên chất với nhau thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa lên da đầu, massage nhẹ nhàng, sau đó ủ thêm 30 phút nữa. Tiếp đó gội lại với dầu gội và xả nước sạch. Phương pháp này không chỉ có tác dụng giúp dưỡng ẩm mà còn kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn.

Yhocvn.net/Theo Minhlacongai

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook