Thứ Bảy, 21/08/2021 | 22:34

Neopeptine ® có tác dụng chữa các bệnh tiêu chảy và đầy bụng khó chịu, biếng ăn, khó tiêu, Ợ nóng, tiêu hóa kém, bụng sôi khi đói, phân lỏng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, suy dinh dưỡng ở trẻ em, nôn mửa ở trẻ bú.

Thành phần mỗi ml chứa: Alpha-amylase 20mg

Papain U.S.P 10mg

Tinh dầu Dill B.P 2mg

Tinh dầu Anise B.P 2mg

Tinh dầu Caraway B.P 2mg

Thành phần khác: Methylparaben, propylparaben, benzoat natri, hydroxidnatri, gôm acacia, glycerin, sunset Yellow, clorua calci, acid hydrochloric, hyflosupercel

Dạng bào chế:

Thuốc Neopeptine điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa được bào chế thành những dạng và có hàm lượng như sau:

Viên nén: 10mg.

Viên nang: hộp 10 vỉ, 2 vỉ.

Dung dịch: 60ml, 100ml.

Thuốc dạng giọt: 15ml.

Neopeptine, men tụy giúp tăng cường tiêu hóa, đầy bụng, phân lỏng
Neopeptine, men tụy giúp tăng cường tiêu hóa, đầy bụng, phân lỏng

DƯỢC LỰC

– Alpha-amylase là một men nội sinh có thể thủy phân tinh bột và các polysaccharide (hoạt tính amylotic) bằng cách tấn công vào mối nối a-1,4 glucosidic cho ra các dextrine, oligosaccharide và monosaccharide. Alpha-amylase dùng trong Neopeptine viên nang được lấy từ nguồn vi khuẩn Bacillus subtilis. Amylase của vi khuẩn cho đến nay có ưu điểm là bền hơn trong môi trường acide của dạ dày so với diastase (amylase) lấy từ động vật và vi nấm. Một ml Neopeptine giọt có khả năng tiêu hóa 15 mg tinh bột chín. Mỗi viên nang Neopeptine tiêu hóa không dưới 80 g tinh bột chín phóng thích 320 kcal.

– Papaine là men tiêu hóa đạm chế từ nhựa quả đu đủ chưa chín bao gồm papaine và chymopapaine có thể thủy phân amide và ester polypeptide cho ra peptide có trọng lượng phân tử thấp. Cả hai loại men trên đều bền trong môi trường acide và kiềm và giúp tiêu hóa nhanh thức ăn.

– Simethicone : là chất không thấm nước và có sức căng bề mặt rất thấp. Simethicone làm thay đổi sức căng bề mặt của các bọt khí làm chúng nhập lại với nhau. Chất này được dùng điều trị đầy hơi. Siméthicone có tác dụng tại chỗ trong ống tiêu hóa mà không hấp thu và vì thế không có ảnh hưởng toàn thân.

– Các tinh dầu Dill, Anise và Caraway có tác dụng điều hòa nhu động cơ trơn tiêu hóa. Khi nhu động cơ trơn suy giảm, chúng kích thích nhờ đó tạo cảm giác đói hoặc gây trung tiện giúp chống đầy hơi trướng bụng khi thức ăn không tiêu lên men trong ruột. Khi cơ trơn tăng co thắt, chúng làm dịu, nhờ đó chống được nôn trớ, nôn mửa đặc biệt ở trẻ bú mẹ và trẻ em tuổi ăn dặm và giai đoạn cai sữa. Do tính chất của tinh dầu và nồng độ thuốc khá đậm đặc, tác dụng của thuốc rất nhanh và mạnh.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không có tài liệu đối với các chế phẩm enzyme.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc Neopeptine là một loại biệt dược thường được dùng để điều trị (hoặc hỗ trợ điều trị) cho các vấn đề về đường tiêu hóa, cụ thể như sau đây:

Đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng.

Ợ chua, ợ nóng.

Suy dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Biếng ăn, ăn không ngon.

Bụng có tình trạng sôi lên khi đói.

Trẻ đang bú mẹ có biểu hiện nôn mửa thường xuyên.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đi tiêu ra phân lỏng.

Ngoài ra, bác sĩ điều trị cũng có thể dùng Neopeptine với một số mục đích khác.

Chống chỉ định thuốc Neopeptine

Thuốc có thể được sử dụng ở hầu hết lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là Neopeptine sẽ chống chỉ định đối với một số trường hợp dưới đây:

Người có tiểu sử mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân viêm tụy cấp hoặc bị viêm tụy mãn tính.

Cách dùng – liều dùng thuốc Neopeptine

Cách dùng:

Trong trường hợp trẻ là đối tượng cần được tiếp nhận thuốc, cách dùng phổ biến là người mẹ uống thuốc, đợi 30 phút và cho em bé bú, Neopeptine có thể truyền qua sữa mẹ. Nếu bé bú bình, bạn có thể pha với sữa cho bé bú hoặc trộn chung với thức ăn.

Đối với trẻ lớn và người trưởng thành, nên dùng thuốc sau bữa ăn bằng cách nuốt nguyên viên với nước. Lưu ý không nhai, không bẻ đôi và không nhai.

Người bệnh cần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và kiểm tra kĩ thông tin đã được in trên bao bì. Và một điều quan trọng nữa, đó là không sử dụng thuốc với liều lượng thấp hơn, cao hơn hoặc kéo dài hơn so với toa thuốc được bác sĩ cung cấp.

Trong quá trình điều trị bằng Neopeptine, bạn cần trao đổi với bác sĩ về những lưu ý đi kèm.

Liều dùng thuốc Neopeptine

Thuốc Neopeptine dạng viên con nhộng thường được sử dụng cho người lớn, với liều lượng là 1 viên/ lần, 2 lần/ ngày.

Riêng đối với dạng dung dịch, liều dùng được khuyến cáo cho trẻ em như sau:

Trẻ em trên 1 tuổi: Uống 5ml/ngày, mỗi ngày uống 2 lần.

Trẻ em dưới 1 tuổi: Uống 0.5ml/ngày (tương đương 12 giọt), chia thành 1-2 lần/ngày.

Đây chỉ là liều được khuyến cáo, không phải là liều phù hợp cho tất cả trẻ em.

Bảo quản – dạng bào chế

Bảo quản:

Neopeptine cần được bảo quản trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ tương tự như hầu hết các loại tân dược khác. Cụ thể, bạn có thể bảo quản thuốc trong phòng (trừ phòng tắm và phòng khách, vì 2 nơi này thường sẽ có ánh sáng và độ ẩm cao hơn các phòng còn lại trong nhà).

Và cho dù được bào chế ở dạng nào thì bạn cũng không được để Neopeptine trong ngăn đá tủ lạnh, môi trường này sẽ làm thay đổi đáng kể hoạt động của thuốc. Đồng thời giữ thuốc xa tầm tay của trẻ em và thú nuôi, tránh trường hợp chúng nuốt phải thuốc.

Khi thuốc đã hết hạn sử dụng, bạn cũng cần lưu ý về cách xử lí. Hãy hỏi ý kiến của bác sĩ về cách tiêu hủy thuốc an toàn.

Những điều cần biết về Neopeptine

Bạn nên nắm rõ về những thông tin của thuốc Neopeptine trước khi dùng.

Một số điều bạn cần lưu ý khi dùng thuốc Neopeptine

1. Thận trọng

Dưới đây là những điều mà bệnh nhân cần chú ý trước và trong khi dùng thuốc Neopeptine, để có thể tránh những kết quả không mong muốn:

Tuyệt đối không dùng thuốc đã hết hạn sử dụng.

Phụ nữ mang thai nằm trong nhóm đối tượng nhạy cảm, thường sẽ không hoặc ít phù hợp với tân dược. Đối với Neopeptine, dù chưa có nghiên cứu nào xác định thành phần của thuốc này có ảnh hưởng đến quá trình sinh nở hay không, nhưng phụ nữ đang mang thai chỉ nên dùng thuốc khi thực sự cần thiết và phải dùng theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

Phụ nữ đang cho con bú cũng nên thận trọng, vì liều dùng Neopeptine của người lớn cao đáng kể so với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số nghiên cứu cho thấy thuốc có thể truyền qua sữa mẹ, do đó sẽ có khả năng trẻ bị quá liều hoặc sốc thuốc do mẹ dùng thuốc.

Người bệnh đã hoặc đang dùng những loại thuốc (kê toa hoặc không kê toa) khác, thực phẩm chức năng, thảo dược.

Tình trạng sức khỏe ở mức không ổn định, đang gặp phải các vấn đề về bệnh lý khác.

2. Tác dụng phụ

Neopeptine được các bác sĩ đánh giá là dung nạp khá tốt, do vậy chỉ khi người bệnh sử dụng thuốc ở liều quá cao, kéo dài thì mới có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Tuy nhiên, các tác dụng phụ này lại thường chỉ xuất hiện ở hệ tiêu hóa nên khá dễ dàng để kiểm soát.

Cụ thể, bệnh nhân sẽ gặp các triệu chứng của bệnh rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và có những phản ứng dị ứng khác. Mọi thắc mắc về tác dụng phụ của thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ điều trị.

3. Tương tác thuốc

Một số loại thuốc sẽ có thể ảnh hưởng đến tác dụng của Neopeptine, và ngược lại Neopeptine sẽ làm thay đổi khả năng hoạt động đồng thời gia tăng các tác dụng phụ của thuốc khác.

Để tránh trường hợp xấu này xảy ra, bệnh nhân nên chuẩn bị cho mình danh sách các tên thuốc mà bản thân đang sử dụng. Từ đó, bác sĩ sẽ cho biết những thuốc nào phải ngưng dùng trong khi điều trị với Neopeptine. Cụ thể, các thuốc kháng Acid như Carbonate calci hay Hydroxyde magnesium đều có thể vô hiệu hóa tác dụng của enzyme có trong thuốc.

4. Xử lí khi dùng thiếu hoặc quá liều

Trong trường hợp bạn dùng Neopeptine với liều cao quá mức cho phép, cơ thể sẽ bắt đầu có những dấu hiệu như buồn nôn, chuột rút, tiêu chảy. Ở liều lượng rất cao, bệnh nhân sẽ bị tăng acid uric trong máu và tăng nguy cơ bị đái tháo đường.

Vì vậy, bạn cần có biện pháp để xử lí kịp thời khi nhận thấy bản thân đã dùng quá liều Neopeptine. Hãy thông báo ngay với bác sĩ của mình để có thể thực hiện các kỹ thuật ngăn cản tác dụng phụ xảy ra. Không nên bỏ qua những biểu hiện quá liều vì sẽ có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, trường hợp uống thiếu liều lại dễ xử lí hơn. Bệnh nhân có thể bổ sung liều bị thiếu ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu thời điểm dùng đã quá gần với liều thuốc tiếp theo thì người bệnh có thể chọn cách bỏ qua và liên hệ với bác sĩ về việc bổ sung liều đã thiếu sau. Lưu ý, không tự ý gấp đôi liều Neopeptine vì có thể gây ra các tác dụng phụ hoặc tệ hơn là sốc thuốc rất nguy hiểm.

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook