Chủ Nhật, 08/11/2015 | 15:38

Dừa nước là cây thảo mọc bò, nổi trên mặt nước nhờ có phao xốp màu trắng. Thân mềm, xốp có rễ ở các mấu. Lá hình bầu dục, mọc so le. Hoa trắng, có cuống dài, mọc ở nách lá.

Dừa nước chữa bí tiểu

Dừa nước.

Dừa nước là cây thảo mọc bò, nổi trên mặt nước nhờ có phao xốp màu trắng. Thân mềm, xốp có rễ ở các mấu. Lá hình bầu dục, mọc so le. Hoa trắng, có cuống dài, mọc ở nách lá. Quả nang dài, có lông nhỏ, chứa nhiều hạt. Cây mọc hoang và cũng được trồng ở các ruộng nước, ao hồ, đầm nước, nương rạch. Bộ phận làm thuốc toàn cây, dùng tươi hay thái nhỏ phơi khô. Dừa nước có vị ngọt nhạt, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu dùng để chữa bí tiểu, nóng trong, viêm đường tiết niệu…

Chữa bí tiểu: Dừa nước tươi 30g, đường 15g, hai thứ đem nấu lấy nước uống, ngày uống hai lần trước bữa ăn. Uống trong 5 ngày.

Trị chứng nóng trong: Dừa nước tươi 100g, rửa sạch giã vắt lấy nước, pha thêm một chén mật mía, uống ngày một lần sau bữa ăn sáng. Uống trong 2 ngày.

Viêm đường tiết niệu: Dừa nước tươi 50g, mã đề 20g, kim ngân và đinh lăng mỗi vị 30g, tất cả đem sắc với 250ml nước còn 50ml nước, uống vào buổi tối sau bữa ăn. Dùng liên tục từ 5-7 ngày.

Phụ nữ bị khí hư nhiều: Dừa nước 40g, chó đẻ răng cưa 30g, mẫu lệ chế, thổ linh, hoàng bá, trạch lan, bạc sau mỗi vị 20g đem sắc với 3 bát nước còn một bát, chia uống làm 2 lần vào sáng và chiều. Uống trong 5 ngày.

Bác sĩ Hoàng Minh

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook