Thứ Hai, 02/05/2016 | 15:00

10 mẫu son dưới đây là yếu tố góp phần tạo dựng nên hình ảnh xinh đẹp cho những nhân vật nữ chính trong các bộ phim từng được rất nhiều người quan tâm. Cùng điểm qua những mẫu son này.

Từ trước tới nay, son môi vẫn là một trong những món đồ làm đẹp được coi là vật bất ly thân của phụ nữ. Không chỉ được tôn vinh trong đời sống hàng ngày mà son môi còn là một biểu tượng cho cái đẹp trong các bộ phim đình đám một thời. Sự kết hợp này mang đến hứng thú cho người yêu cái đẹp nói chung và các tín đồ điện ảnh nói riêng. Sự biến hoá của son môi trong từng bộ phim được nâng cấp mỗi ngày một cao và có sự điều chỉnh, bắt kịp xu hướng của thời cuộc tân trang mỹ phẩm như ngoài đời thường.

Marc Jacobs, Tom Ford, Mac, Chanel…là những hiệu son đình đám được rất nhiều tín đồ thời trang yêu thích và để biết rõ hơn nhân vật nào dùng hiệu son gì trong các bộ phim thì bạn hãy theo dõi những bức hình dưới đây:

Breakfast at Tiffany’s là một bộ phim kể về nàng Holly xinh đẹp miền quê Texas lên New York với mong muốn kiếm một tấm chồng giàu có và hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Để có được nhan sắc nổi bật cô đã khiến mình đẹp hơn với son cam bóng. Thỏi son này có giá 37 USD (khoảng hơn 800 ngàn đồng).

Elizabeth Taylor trong phim Butterfield 8 ghi lại khoảng khắc đẹp nhất bằng thỏi son có màu giống cây son Estée Lauder All-Day Lipstick in Starlit Pink. Cây son có giá 20 USD (khoảng 460 ngàn đồng).

Nữ diễn viên Faye Dunaway của phim Chinatown tô son mọng đỏ như son Marc Jacobs, với màu son này giúp mang đến vẻ đẹp cổ điển quý phái hơn cho cô nàng. Giá cây son là 30 USD (khoảng 690 ngàn đồng).

Huyền thoại Marilyn Monroe diễn xuất trong phim Gentlemen Prefer Blondes chọn son khá giống với Lancôme Rouge in Love Lipcolor in Rouge Saint Honore. Son có màu đỏ tươi tôn da, mang đến sự trẻ trung đúng độ tuổi với nhan sắc này. Giá bán của cây son là 29 USD (khoảng hơn 600 ngàn đồng).

Molly Ringwald trong phim The Breakfast Club chọn màu môi mật ong. Cây son dài và thon hơn so với nhiều mẫu son khác, thuận tay cho các nàng khi đánh và giá của nó là 16 USD (gần 400 ngàn đồng).

Diễn viên Pam Grier của phim Foxy Brown tô son màu đỏ tía thời thượng như thỏi NARS Audacious Lipstick in Deborah. Giá bán là 32 USD (hơn 700 ngàn đồng).

Nam diễn viên Tim Curry (giữa) của The Rocky Horror Picture Show khiến sự liên tưởng hướng tới MAC Lipstick in Strange Journey. 17 USD là giá bán của thỏi son này, nó ra đời vào tháng 9 năm 2014 và được cho là một trong những thỏi son bán chạy nhất trên thị trường mỹ phẩm khi được lòng rất nhiều tín đồ thời trang.

Mẹ kế xinh đẹp của Kristen Steward trong Bạch tuyết và chàng thợ săn Uma Thurman trong phim Pulp Fiction phải chăng là nguồn cảm hứng cho Chanel Rouge Coco Hydrating Crème Lip Colour in Destinée. 37 USD là giá bán cho thỏi son màu sang chảnh này.

Sharon Tate đóng trong Valley of the Dolls dùng tông nude hồng chuẩn như màu Tom Ford Lip Color in Vanilla Suede. Màu son nhạt phù hợp cho những chuyến đi chơi hay dã ngoại, nhất là những cô nàng da trắng son này mang lại cảm giác rất tự nhiên cho người dùng. Đây là thỏi son có giá cao nhất với 52 USD (khoảng hơn 1 triệu).

Nhã Phong Tổng hợp

Nguồn: SaoStar

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook