Thứ Hai, 27/11/2017 | 11:32

Trong những năm vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa rất nhiều lời cảnh báo, tác hại khi làm đẹp, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không giấy phép. Đáng tiếc “nước đổ lá khoai”, nhiều người vẫn âm thầm làm đẹp để rồi tiền mất, tật mang.

Nghe giới thiệu phương pháp Đông y có thể giúp trị mụn ẩn, làm sáng mịn da, một cô gái (TPHCM) đã chi gần 2 triệu đồng để lột tẩy da tại một spa. Trong lúc lột khi phản ánh da rất rát thì người thực hiện nói đó là dấu hiệu bình thường. Hậu quả khi kết thúc liệu trình, da mặt cô bắt đầu phồng rộp, đau nhức.

Tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ da liễu Phạm Thị Bích Na cho biết đây là một trong những trường hợp tổn thương da nặng nề nhất từng điều trị. Acid đã vượt qua lớp thượng bì gây bỏng sâu vùng da mặt, nếu không điều trị tốt sẽ có nguy cơ sẹo lõm, mất sắc tố trên da.

Cô gái mất nhiều tháng điều trị để da có thể hồi phục. Ảnh: B.N

Quá trình điều trị, trong 3 tuần đầu, bác sĩ không tác động bôi đắp mà chỉ tiêm chất tăng trưởng để tái tạo da, làm lành vết bỏng. Khi da bắt đầu hồi phục, không còn đau rát, rỉ dịch, bác sĩ bắt đầu phối hợp thuốc uống, các vitamin hỗ trợ, bôi chế phẩm dưỡng ẩm bề mặt da, tiêm chất ly giải sắc tố kết hợp chiếu ánh sáng… Sau quá trình điều trị kéo dài 3 tháng, nền da cô gái hồi phục khoảng 90% và dự kiến mất thêm vài tháng bôi thuốc để da có thể trở lại bình thường.

Bác sĩ Na chia sẻ, khá nhiều bệnh nhân đến cầu cứu bác sĩ vì tai biến do lột tẩy bằng hoá chất. Có những trường hợp không bị bỏng ngay lập tức mà vài tuần sau mới bắt đầu nổi mẩn, lộ gân máu, bị ánh nắng mặt trời gây sạm, kích ứng… Nếu nồng độ hoá chất càng cao, tình trạng tổn thương, bong tróc, sạm nám, bào mòn da càng nặng nề.

Nguy hiểm hơn “Khi gặp sự cố này nhiều bệnh nhân có xu hướng bôi và đắp rất nhiều thứ khác nhau như nghệ tươi, nha đam, thậm chí lăn kim khiến tổn thương càng nghiêm trọng”. Việc điều trị đúng hướng ngay trong giai đoạn đầu rất quan trọng để da hồi phục, ngăn ngừa hậu quả của sẹo cũng như những tổn thương vĩnh viễn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Na khuyến cáo người dân không sử dụng kem trộn, hoá chất lột tẩy dưới các hình thức như mỹ phẩm gia truyền, đông y, kem sâm… không ham những gì “siêu tốc” mà lựa chọn phương pháp làm đẹp phù hợp, an toàn. Trường hợp khi bôi lên da có cảm giác châm chích, rát bỏng, đau nhức, khó chịu thì phải dừng lại ngay lập tức và đi khám bác sĩ chuyên khoa, không nên tự xử lý, bôi thuốc, đắp lá… ở nhà để tránh nhiễm trùng có thể gây tổn thương da vĩnh viễn.

Theo Vnexress.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook