Thứ Bảy, 05/05/2018 | 10:35

Em 20 tuổi, tóc rất nhiều gàu mặc dù em gội đầu thường xuyên nhưng cứ gãi đầu là gàu rơi tơi tả xuống áo.

Em 20 tuổi, tóc rất nhiều gàu mặc dù em gội đầu thường xuyên nhưng cứ gãi đầu là gàu rơi tơi tả xuống áo. Em đã dùng dầu gội trị gàu nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm khiến em rất khó chịu. Mong bác sĩ giúp đỡ em làm hạn chế tình trạng bệnh. Em xin cảm ơn!

danghongminhphuong9a8@gmail.com

Theo mô tả, có thể em bị bệnh viêm da tiết bã nhờn. Bệnh có xu hướng thiên về di truyền với sự tác động qua lại của các yếu tố như hormon, dinh dưỡng, viêm nhiễm và sang chấn về tinh thần. Đây là bệnh viêm da cơ địa mạn tính, có đặc điểm hay tái phát. Nhận biết bằng cách: ở da đầu khi tổn thương là các dát đỏ ranh giới rõ rệt, thường cho là vẩy nến, khi đỏ da lan toả nhưng không có vẩy dày, trắng thường gọi viêm da tiết bã nhờn, nếu chỉ có ít vẩy da đơn thuần thì thường gọi là gàu. Điều trị cả 3 bệnh này đều phải dựa vào sự nặng nhẹ của bệnh. Lời khuyên của tôi là em nên đi khám chuyên khoa da liễu để tìm nguyên nhân vì bệnh gàu tóc còn do nhiều nguyên nhân khác nữa như vẩy da nấm tóc cũng rất giống gàu hoặc viêm da tiết bã nhờn. Khi khám có thể làm xét nghiệm soi tươi và nuôi cấy tìm nấm nếu có rụng tóc. Để hạn chế bệnh tái phát, em cần biết cách vệ sinh da đầu sạch sẽ, tránh gãi làm xây xát da dẫn tới bội nhiễm, tạo vòng luẩn quẩn càng gãi càng ngứa và bong vẩy. Không nên gội đầu bằng nước quá nóng, không nên gội đầu quá nhiều mà 1 tuần chỉ nên gội 2-3 lần bằng loại dầu gội thích hợp nhất. Việc dùng dầu gội trị gàu cũng chỉ nên dùng 2 lần/tuần.

BS. Vũ Ngọc Anh


Nguồn: SKĐS

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook