Thứ Bảy, 27/02/2016 | 10:30

Ghi nhận là số người mắc ung thư những năm gần đây tăng lên rất nhanh với nhiều loại từ đầy đủ nguyên nhân cả Đông y và Tây y.

Gọi là… ”đại dịch” thì hơi quá

Nhận định về thực trạng diễn tiến ung thư hiện nay ở Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho rằng, bệnh ung thư đang là một đại dịch ở Việt Nam.

Số liệu thống kê giai đoạn 2005-2010 cho thấy, cứ mỗi năm nước ta phát hiện thêm khoảng 150.000 người mắc bệnh ung thư và có khoảng 95.000 trường hợp tử vong vì bệnh này.

Theo PGS.TS. Bùi Diệu, Giám đốc Bệnh viện K, ung thư đúng là đang diễn tiến một cách nhanh chóng và với số lượng bệnh nhân mắc phải lớn. Song gọi ung thư đang trở thành một “đại dịch” ở Việt Nam thì cũng cần xem xét lại.

Phân tích rõ hơn, BS chuyên khoa II Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại Đầu- cổ, Bệnh viện K cho hay: “Ung thư không phải là một căn bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền hay bệnh cấp tính nên coi là một “dịch” thì chưa chính xác”.

Ung thư đang thành...''đại dịch'': Lời người trong cuộc
Số người chết vì bệnh ung thư cao nhất trong các nguyên nhân gây tử vong. Ảnh minh họa một tế bào ung thư.

Như vậy, “đại dịch” ung thư chắc chắn cũng chưa phản ánh được đúng đắn và chính xác tình trạng hiện nay của ung thư. Nhận định cá nhân, BS. Bảo cho rằng, hiện tại trong khoa Ngoại Đầu- cổ mà BS đảm nhiệm, số lượng bệnh nhân rõ ràng đang có chiều hướng gia tăng.

Đa số các bệnh ung thư mà khoa Ngoại Đầu- cổ ghi nhận gia tăng là các bệnh ung thư trong khoang miệng. Trong đó có ung thư ở các bộ phận lưỡi, môi…

Giải thích nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư, BS. Bảo nhận định, có rất nhiều yếu tố gây nên các căn bệnh ung thư ở mỗi bộ phận trên cơ thể.

Môi trường sống độc hại có thể gây nên các bệnh ung thư liên quan tới đường hô hấp. Các thực phẩm có nhiễm các chất kích thích, chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật có thể gây ung thư đối với người sử dụng liên quan tới hệ tiêu hóa.

“Đối với các ung thư ở khoang miệng có thể nhắc tới nguyên nhân do việc quan hệ tình dục bằng đường miệng (oral sex)”, BS Bảo cho biết.

Những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục trên nếu tác động thêm các yếu tố môi trường khác cũng có thể phát triển thành các tế bào ung thư.

“Hiện nay, người dân vẫn chưa ý thức rõ ràng việc sớm phát hiện tế bào ung thư quan trọng như thế nào trong quá trình điều trị. Nếu phát hiện được sớm, khả năng chữa và tìm phương án điều trị sớm sẽ có thể chữa khỏi tế bào ung thư trước khi bị phát triển lớn dẫn đến di căn”, BS. Nguyễn Quốc Bảo nhận định.

Cùng quan điểm về “đại dịch ung thư”, BS. Trần Khoa, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế nhận định, số người mắc ung thư đang tăng lên đáng kể trong khoảng 10 năm trở về đây.

Hiện Việt Nam đang có 3 phương pháp điều trị ung thư: Phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư (chỉ dùng cho giai đoạn đầu), Xạ trị (dùng tia phóng xạ làm tiêu biến tế bào ung thư), và dùng hóa chất để ức chế tế bào ung thư (phương pháp gây đau đớn cho bệnh nhân và rất tốn kém).

“Mỗi phương pháp lại có ưu hay nhược điểm khác nhau và phải tùy vào từng giai đoạn phát triển của tế bào ung thư, mong muốn của bệnh nhân và gia đình mới có thể được bác sỹ lựa chọn điều trị”, BS. Khoa cho hay.

Nhắc tới những lo ngại hiện nay khi ung thư đang trở thành điều thường thấy ở nhiều làng quê, nơi đời sống, điều kiện kinh tế của bệnh nhân còn khó khăn, BS. Trần Khoa cho rằng, chế độ chăm sóc y tế và chế độ bảo hiểm chưa thực sự sâu sát tới người dân cũng là một trong những điều khó khăn trong việc sớm tìm ra ung thư và lựa chọn phương pháp điều trị.

“Ung thư tác động lâu dần và có quá trình lâu dài để phát triển. Do vậy, khi người dân đi khám bệnh thường xuyên tại địa phương sẽ có khả năng phát hiện được sớm các nghi vấn về ung thư. Từ đó sớm lên các tuyến trên để điều trị”, BS. Khoa nhận định.

Ngoài ra, nếu chế độ bảo hiểm tốt, người dân hoàn toàn có thể lựa chọn những phương pháp điều trị phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, tránh lâm vào tình trạng kiệt quệ tài chính vì bệnh nhân.

Ung thư đang thành...''đại dịch'': Lời người trong cuộc

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook