Thứ Sáu, 18/03/2016 | 13:30

Underwear (đồ lót) là loại trang phục nhỏ bé và ít khi được phô bày nhưng không vì thế mà chúng không đáng được coi trọng. Một số những tác động của đồ lót đến với cơ thể dưới đây sẽ khiến bạn phải “để mắt” đến món đồ “nhỏ mà không nhỏ” này hơn nữa.

Underwear giúp bạn đẹp toả sáng

Nếu không có underwear, có lẽ cả thế giới sẽ chẳng biết tới những thiên thần nóng bỏng của Victoria’s Secret. Nếu không có underwear, có lẽ các cuộc thi hoa hậu hay người mẫu chẳng có khán giả.

“Nhỏ nhưng có võ”, underwear là loại trang phục duy nhất cho phép chúng ta phô diễn được những đường cong và nét đẹp tự nhiên trên cơ thể, đặc biệt là phái nữ. Mặt khác, khi phối hợp underwear với các trang phục thường ngày sẽ tạo nên những đường cong mềm mại cho cơ thể.

Underwear - Lợi và hại

Ảnh minh họa

Hấp dẫn giới tính

Hãy làm một trắc nghiệm tưởng tượng nho nhỏ nhé: theo bạn, một chàng trai lạ mặt sẽ bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp, ăn mặc kín cổng cao tường hay một cô gái diện bikini nóng bỏng? Chắc chắn phần đông sẽ nghiêng về phương án hai.

Mang hình dáng nhỏ bé, underwear chỉ vừa đủ che những phần nhạy cảm nhất của cơ thể. Chính vì vậy, chúng tạo sự thu hút mạnh mẽ về mặt giới tính đối với người khác phái.

Cho vùng kín khoẻ mạnh

Khả năng “thiên bẩm” của underwear là bảo vệ vùng kín cho cả nam và nữ. Quần lót nữ giúp bảo vệ “cô bé” khỏi những bụi bẩn từ bên ngoài, ngăn chặn tổn thương do cọ sát vùng kín với trang phục thường ngày. Áo lót giúp cố định, hạn chế va chạm và giúp khuôn ngực đầy đặn hơn.

Với nam giới, đồ lót không chỉ giúp cố định “cậu nhỏ”, hạn chế được những va chạm đáng tiếc mà còn là cứu cánh giúp chủ nhân tránh khỏi bị đỏ mặt khi “đưa súng lên cao” một cách không kiểm soát.

Có nên mặc đồ lót khi ngủ?

Câu trả lời là không nên. Theo nghiên cứu, việc cởi bỏ trang phục bó sát khi lên giường sẽ tác động tích cực đến quá trình phục hồi cơ thể trong giấc ngủ. Đối với phụ nữ, việc mặc áo ngực khi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ của mô núi đôi, kích thích hormone prolactin (thúc đẩy hoạt động tuyến sữa), điều này làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Mặt khác, việc mặc áo ngực chật sẽ hạn chế dòng chảy của dịch bạch huyết trong núi đôi, làm giảm quá trình rửa chất thải và độc tố cho núi đôi của bạn. Chị em phụ nữ cũng nên cởi bỏ quần lót khi ngủ bởi sẽ giúp vùng kín thông thoáng hơn, tránh các nguy cơ nhiễm trùng hoặc nấm. Đối với nam giới, việc mặc quần lót ban đêm sẽ làm tăng nhiệt độ cậu nhỏ và giảm khả năng sinh tinh trùng.

Đồ lót cũng gây bệnh!

GS Charles Gerba – Nhà nghiên cứu về vi sinh tại Đại học Arizona (Mỹ) cho biết: Nếu bạn giặt một đống quần áo lót sẽ có khoảng 100 triệu vi khuẩn E. coli trong nước xả và chúng có thể truyền vào đống quần áo giặt cùng. GS người Mỹ khẳng định rằng cứ mỗi đôi quần lót lại chứa khoảng 1/10gr phân, chất bài tiết này mang theo một lượng vi khuẩn gây hại như virus gây viêm gan A, rotavirus, khuẩn salmonella, và vi khuẩn E. coli.

Bên cạnh đó, thói quen gom nhiều quần áo rồi mới giặt bằng máy khiến các vi khuẩn thêm điều kiện sinh sôi và bám chặt lên các sợi vải, rất khó để giặt sạch và có khả năng gây nên các bệnh cho vùng da tiếp xúc.

Đối với những người mặc quần lót chật, bó sát khiến vùng kín bị yếm khí, mồ hôi không thể thoát ra tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây nên một số bệnh như viêm da vùng kín, nấm âm đạo… Việc mặc quần lót chật đối với nam giới khiến vi khuẩn sinh sôi, gây ngứa… bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến tinh hoàn, làm tăng nguy cơ vô sinh.

Sử dụng thế nào cho đúng?

Chất liệu đồ lót: Nếu bạn muốn cảm giác ôm sát nhưng vẫn thoải mái thì cotton là sự lựa chọn tối ưu cho điều này. Vải lụa cũng đem lại cảm giác thoáng mát nhưng lại có một nhược điểm không ôm sát cơ thể. Chị em phụ nữ nên tránh xa vải ren hoặc satanh (không làm từ lụa) vì hai loại vải này khiến da không thở được. Thêm nữa, vải ren dễ gây chà xát cho vùng kín, sẽ dễ dẫn đến viêm nhiễm.

Thời gian sử dụng đồ lót: Đồ lót cũng có hạn sử dụng. Thông thường, chúng ta hay mặc đến khi rách, thậm chí rách vẫn chưa thay bỏ (vì quần lót bên trong, ai nhìn thấy???). Tuy nhiên, hãy nghĩ đến việc đồ lót bạn đang ngày càng tích tụ thêm nhiều vi khuẩn dù bạn có giặt chúng hàng ngày, đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành tổ vi khuẩn đích thực. Trung bình từ 3-6 tháng, bạn nên thay đồ lót một lần dù cho bề ngoài chúng còn sử dụng được.

Kiểu dáng đồ lót: Kiểu dáng đồ lót rất đa dạng, nhất là đối với phái nữ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng không nên mặc quần lọt khe, mặc dù nó mang lại kiểu dáng vô cùng sexy cho chị em phụ nữ. Dây vải mỏng manh và nhỏ hẹp của quần lọt khe sẽ dễ dàng chà sát vào cơ thể bạn, gây ra xước, mẩn đỏ ở da. Mặt khác, quần lọt khe có thể gây ra một số bệnh phụ khoa hoặc gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu nếu sử dụng trong thời gian dài.

Cách giặt đồ lót: Như đã nói, do ôm bọc thường xuyên những bộ phận nhạy cảm nên underwear ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn (đặc biệt là quần). Việc giặt bằng máy giặt không thể nào làm sạch chúng, nên đồ lót được khuyên nên giặt bằng tay và giặt riêng đối với quần áo khác để tránh vi khuẩn lây lan.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook