Thứ Ba, 27/09/2016 | 21:31

Việt Nam đứng trong danh sách các nước có tỷ lệ mắc bệnh trĩ cao nhất thế giới với 50% dân số. Trong đó người miền Bắc chiếm tới 65%.

Anh Tuấn (Thanh Hóa) tìm đến bác sĩ trong tâm trạng lo âu khi liên tục đi ngoài ra máu gần một tuần. Trước đó, anh nghĩ đây là bệnh lý rối loạn tiêu hóa bình thường nên chủ quan không thăm khám. Khi có biểu hiện ra máu cùng với cảm giác khó tiêu, táo bón nặng và đau rát vùng hậu môn, anh mới quyết định đến bệnh viện.

Sau khi làm các xét nghiệm, chụp chiếu, siêu âm, bác sĩ đưa ra kết luận anh bị trĩ độ III và cân nhắc việc tiến hành phẫu thuật.

Triệu chứng cảnh báo bệnh trĩ Bệnh trĩ thường có biểu hiện đầu tiên là đau rát hậu môn. Ảnh: Dailymail.

Dấu hiệu cảnh báo bạn có thể mắc bệnh trĩ

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Nhâm – Chủ tịch hội Hậu môn trực tràng Việt Nam – cho biết nếu người bệnh có triệu chứng chảy máu tươi qua đường hậu môn cùng với đi ngoài thì 80-90% là do trĩ.

Bệnh trĩ thường có các triệu chứng cảnh báo sớm hơn như đau rát hậu môn. Theo PGS Nhâm, đây là triệu chứng đầu tiên và thường gặp nhất. Người bệnh có cảm giác đau rát hậu môn khi đại tiện, đặc biệt khi bị táo bón hoặc tiêu chảy. Trong và sau đại tiện, cơn đau sẽ kéo dài thêm vài giờ. Ở mức độ nặng, hiện tượng này có thể kéo dài âm ỉ và dai dẳng.

Đại tiện ra máu là triệu chứng bệnh trĩ thứ hai gặp phải với các biểu hiện như xuất hiện máu dính trên phân, máu nhỏ giọt hoặc thành tia và đôi khi thấy dính trên giấy lau. Hiện tượng chảy máu còn xuất hiện khi vận động mạnh, ngồi ở tư thế xổm khi trĩ nội đã đến độ III hoặc IV.

Bên cạnh các triệu chứng điển hình, bệnh trĩ còn xuất hiện các dấu hiệu khác như ngứa, xuất hiện dịch tiết vùng hậu môn…

Nguyên nhân gây bệnh trĩ

Việt Nam đứng trong danh sách các nước có tỷ lệ mắc bệnh trĩ cao nhất thế giới với 50% dân số. Trong đó người miền Bắc chiếm tới 65%.

PGS Nhâm cho biết: “Một số người cho rằng do ngồi nhiều hoặc ăn ít rau, uống ít nước gây trĩ song rất nhiều bệnh nhân không mắc phải sai lầm này”.

Những điều kiện thuận lợi để bệnh trĩ dễ phát triển như táo bón, rặn khi đi ngoài; ngồi nhiều (lái ô tô, thợ may, dân văn phòng); làm việc áp lực nặng như khuân vác; có bệnh viêm đại tràng, gan, đái tháo đường; phụ nữ sau sinh.

Do đó, để phòng bệnh, chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên tăng cường vận động, tập thể dục, ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước, tăng cường chất xơ.

Hà Quyên
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook