Thứ Tư, 06/04/2016 | 17:42

Vào thời điểm này năm ngoái, chưa có trường hợp nào phải nhập viện vì ho gà, trong khi năm nay số trẻ nhập viện gia tăng rõ,

Khoa Nhi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương thời gian gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc ho gà. Đa phần các bé nhập viện trong độ tuổi từ 2 đến 7 tháng và đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Tuy nhiên, cũng có một vài trẻ dưới 2 tháng – chưa nằm trong độ tuổi phải tiêm phòng cũng mắc bệnh với triệu chứng ban đầu là viêm phổi.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương cho biết: “Có thể do chính các bà mẹ từ nhỏ cũng chưa được tiêm phòng bệnh ho gà. Bản thân người mẹ không có kháng thể nên khi sinh con ra, không truyền được kháng thể cho con nên các bé dễ mắc bệnh dù chưa đến độ tuổi tiêm chủng”.

Lịch tiêm chủng ho gà bao gồm:

Mũi 1: Lúc 2 tháng tuổi

Mũi 2: Lúc 3 tháng

Mũi 3: Lúc 4 tháng

Quý Sáng (Nguồn VTV)
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook