Thứ Năm, 30/01/2020 | 15:28

Biện pháp các nước đối phó với dịch bệnh Corona. Cập nhật số ca tăng mới

Giống như virus SARS, virus bí ẩn gây bệnh viêm phổi cấp tính cũng thuộc chủng corona, có thể lây từ người sang người và cũng khiến người bệnh bị khó thở. Dịch SARS vào những năm 2002-2003 đã khiến tổng cộng 774 người thiệt mạng trên toàn thế giới (trong đó có 349 người ở Hoa lục và 299 người ở Hồng Kông). Nhưng theo lời một quan chức Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Trung Quốc, virus corona mới không mạnh bằng virus SARS, tức là tỷ lệ tử vong do virus xuất phát từ Vũ Hán thấp hơn nhiều so với virus SARS (10%).

Một chuyên gia về các bệnh lây nhiễm tại đại học Vũ Hán cho rằng không nên xem thường, nhưng cũng không nên quá hoảng loạn: các triệu chứng của đa số các bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới là những triệu chứng nhẹ và có thể được chữa khỏi dễ dàng. Mặt khác, phần lớn bệnh nhân tử vong là những người trước đó đã bị những chứng bệnh như tiểu đường, sơ gan, huyết áp cao hoặc các bệnh động mạch vành, và đó là những người trên 65 tuổi.

Nhưng theo lãnh đạo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, khả năng lây nhiễm của virus corona mới lại cao hơn virus SARS. Thời gian ủ bệnh của virus mới có thể lên tới 14 ngày và người bệnh có thể lây sang người khác ngay cả khi chưa biểu hiện các triệu chứng: sốt cao, khó thở… Nói cách khác, virus có thể đã có trong cơ thể một người không bị sốt. Mà ngay cả những người bị sốt nếu họ uống thuốc hạ sốt trên máy bay thì khi đến sân bay cũng không thể bị phát hiện.

Những điều lo ngại cho việc lây la dịch bệnh Corona

Theo công bố của BYT Việt Nam, đến thời điểm ngày 30/01/2020, đã có 7.819 trường hợp mắc bệnh. 170 ca tử vong. Số quốc gia/lãnh thổ có người bị nhiễm virus corona:

Trung Quốc: 7714 người

Thái lan: 14 người

Nhật Bản: 11 người

Singaro: 10 người

Hồng Kong Trung Quốc: 10 người

Đài Loan – Tru ng Quốc: 08 người

Malaysia: 07 người

Macao – Trung Quốc: 07 người

Autralia: 07 người

Pháp: 05 người

Hoa Kỳ: 05 người

Hàn Quốc: 04 người

Đức: 04 người

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập: 04 người

Canada: 03 người

Việt Nam: 02 người

Campuchia: 01 người

Nepal: 01 người

Serilanka: 01 người

Phần lan: 01 người

Ngày 29/1 người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, 200 công dân Anh được đưa về từ Vũ Hán sẽ trải qua giai đoạn “cách ly có hỗ trợ” trong vòng 14 ngày với “tất cả chăm sóc y tế cần thiết”. Tạm thời thông tin về vị trí cách ly những người này chưa được công bố chính thức. Cùng ngày Bộ Y tế Anh cũng ra thông báo cho biết 130 người nghi nhiễm bệnh tại nước này qua xét nghiệm đã được kết luận hoàn toàn không nhiễm virus corona.

Vào sáng nay (30/1), giới chức Mỹ xác nhận gần 200 công dân nước này vừa trở về từ thành phố Vũ Hán không có triệu chứng nhiễm bệnh. Trong số 195 hành khách này có các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và thân nhân của họ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ không được di chuyển đến bất cứ nơi nào ngoài nơi ở được chỉ định để cách ly.

Biện pháp các nước đang áp dụng để phòng bệnh dịch Corona

Thái lan đối phó với virus Corona

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ nước này sẽ thuê máy bay thương mại để sơ tán công dân ở Trung Quốc về nước. Thủ tướng Prayut nêu rõ đợt sơ tán đầu tiên sẽ đưa 65 người Thái Lan về nước. Hiện nhà chức trách Thái Lan đang cung cấp thực phẩm cho những người dân nước này đang mắc kẹt ở Trung Quốc.

Vương Quốc Anh đối phó với virus Corona

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết những công dân Anh được đưa về nước từ Vũ Hán sẽ bị cách ly trong 14 ngày với “tất cả các biện pháp chăm sóc sức khỏe cần thiết”. Chính phủ Anh đang chuẩn bị sơ tán hàng trăm công dân nước này khỏi thành phố Vũ Hán.

Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với virus Corona

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Quốc Amin Onen cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sơ tán 32 công dân nước này cùng gia đình khỏi thành phố Vũ Hán trong vài ngày tới. Một máy bay được trang bị các thiết bị y tế sẽ đưa những người này về nước và họ sẽ được cách ly khi đáp xuống sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không ai có triệu chứng nhiễm virus corona.

Singapore đối phó với virus Corona

Tất cả cán bộ, nhân viên trong các lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học, y tế, chăm sóc người già đi du lịch tới Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết vừa qua được yêu cầu nghỉ phép 14 ngày để theo dõi. Bộ Giáo dục Singapore đề nghị các học sinh và phụ huynh khai báo về kế hoạch đi nghỉ của gia đình trong kỳ nghỉ Tết, đồng thời yêu cầu học sinh đi du lịch hoặc về thăm nhà ở Trung Quốc phải nghỉ học 14 ngày để theo dõi. Sinh viên tại một số các khu ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU), Đại học Quản lý Singapore (SMU) sơ tán để thiết lập các khu cách ly với sức chứa cho khoảng 1.000 trường hợp nghi nhiễm.

Việt Nam đối phó với virus Corona

Tại Việt Nam Tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị 38 trường hợp. Có 2 trường hợp mắc là 2 bệnh nhân người Trung Quốc đang được cách ly, điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, với kinh nghiệm từ đại dịch SARS năm 2003, hay MERS năm 2012, rồi EbolaViệt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là nước đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch SARS thì trong năm nay Việt Nam tiếp tục có những phương án và chuẩn bị ứng phó kịp thời với chủng virus corona mới này. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người đều cần có ý thức chăm sóc và vệ sinh cá nhân, đến ngay cơ sở y tế khám và xét nghiệm khi có các dấu hiệu như : HO KHAN, SỐT trên 38 độ C , khó thở, suy hô hấp…

Nếu có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở thì cần tránh đi lại, du lịch. Nếu một người đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở cần đến ngay cơ sở y tế. Chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế để có biện pháp điều trị và phòng chống cho cộng đồng.

Yhocvn.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook