Thứ Năm, 21/04/2016 | 11:00

Thời tiết thất thường, nắng nóng gay gắt khiến số lượng trẻ nhập viện tại TP HCM tăng cao đột biến. Nhiều em nhỏ và người thân nằm hành lang điều trị, ăn uống tạm bợ.

Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Những ngày qua, nắng nóng ở TP HCM lên tới 38 độ C khiến nhiều trẻ em bị ảnh hưởng phải nhập viện. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Sáng 20/4, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, người lớn bồng bế trẻ nhỏ bịt kín từ đầu đến chân, lỉnh kỉnh đồ đạc vào chờ khám. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Khu vực phát số thứ tự chờ khám, dọc các hành lang người nhà và bệnh nhân đứng, ngồi chật cứng không gian bệnh viện. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Bên trong các phòng điều trị cũng kín chỗ. Trẻ em nằm, người lớn đứng ngồi xung quanh để chăm sóc. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Hầu hết giường bệnh, trẻ đều phải nằm chung vì quá tải. Một em bé thường kèm theo 2-3 người lớn bên cạnh chăm sóc. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Nhiều gia đình phải trải chiếu nằm ngoài hành lang và lối đi. Anh Hùng (quê Long An) cho biết, hai vợ chồng anh đưa con lên bệnh viện hơn một tuần nay vì cháu bị mắc rối loạn tiêu hóa. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Khu vực chân các dãy cầu thang cũng được tận dụng làm nơi nằm cho các bé. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Cảnh ăn uống tạm bợ, vội vã khắp hành lang bệnh viện. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Vào giữa trưa, nắng chiếu rọi, oi bức, kiếm được một chỗ ngủ khá vất vả đối với nhiều gia đình. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Tại BV Nhi Đồng 2, tình trạng trẻ nhập viện vì nắng nóng cũng rất đông. Khu vực khoa tiêu hóa, hô hấp luôn trong tình trạng quá tải. Các bệnh nhi phải nằm dọc hành lang, võng xếp để điều trị. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng

Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Trưởng khoa khám bệnh (BV Nhi Đồng 2) cho biết, so với cùng thời điểm này năm 2015, năm nay nắng gay gắt hơn nên khoảng 1 tháng nay số lượng trẻ em tới khám tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 6.500-7.000 lượt bệnh nhi, tăng hơn 1.000 lượt, trong đó khoa hô hấp và tiêu hóa luôn trong tình trạng quá tải.

Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Chị Trần Thị Thơm (quê Đồng Tháp) cho biết, con trai chị đã phải nhập viện 4 lần. Cháu bị viêm phổi, lại thêm trời nắng bức nên việc hô hấp rất khó khăn. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng

Còn chị Nguyễn Thị Minh Truyền (ngụ quận 9, TP HCM) cho biết, mấy ngày nay

con có biểu hiện da nổi rộp và lan khắp người, vợ chồng chị lập tức đưa đến viện khám. “Bác sĩ cho biết, do thời tiết nóng bức, mặc quần áo bí bức dễ đổ mồ hôi nhiều, da nhạy cảm nên gây nổi mẩn ngứa”, chồng chị Truyền chia sẻ. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Theo bác sĩ Huyên, vào thời điểm nắng nóng diễn ra bất thường, nhiều trẻ nhập viện chủ yếu là do các bệnh về siêu vị, sốt cao, tiêu chảy, hô hấp. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Bác sĩ cho biết thêm, hiện tại chưa phải là mùa của bệnh hô hấp và tiêu hóa nhưng do thời tiết nắng nóng bất thường khiến trẻ không thích ứng kịp khiến sức đề kháng giảm và dễ mắc bệnh. Thảm cảnh ở Bệnh viện Nhi Đồng ngày nắng nóng Bác sĩ Huyên cũng khuyên các phụ huynh nên đề phòng việc thời tiết oi bức, trẻ ra mồ hôi nhiều, nhất là trẻ sơ sơ sinh da nhạy cảm rất dễ mắc các bệnh về da.

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Trưởng khoa Khám bệnh (BV Nhi Đồng 2) đưa ra những lời khuyên đối với các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ nhỏ vào thời điểm nắng nóng.

– Luôn đảm bảo cho con uống đủ nước theo nhu cầu của trẻ, nhưng không để trẻ uống quá nhiều nước trắng, nước ngọt có ga kèm theo đá lạnh. Trẻ uống nguồn nước không đảm bảo rất dễ đau bụng. Tốt nhất nên cho trẻ uống nước ép từ các loại trái cây tươi.

– Thời tiết nóng cũng làm các loại thực phẩm dễ bị hư hỏng, ôi thiu, thức ăn sử dụng lại bảo quản không tốt như thịt, sữa rất dễ gây tiêu chảy cho trẻ. Phụ huynh nên dạy cho trẻ nhận biết và sử dụng nước uống, thức ăn đảm bảo vệ sinh.

-Trẻ thích ngồi trước quạt, điều hòa, tắm khi đang chơi ngoài nắng nóng, cơ thể thay đổi đột ngột rất dễ bị sốt. Vì thế, người lớn cần phải chú ý, dung hòa nhiệt độ các phương tiện làm mát phù hợp với cơ thể trẻ.

– Không nên kiềm chế bé hoạt động, nhưng khi đổ mồ hôi nên lau khô khô cho trẻ, giảm nhiệt dần dần, tuyệt đối không cho trẻ tắm đột ngột.

– Rửa tay thường xuyên giúp trẻ giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh cho trẻ giữa mùa nóng.

– Nhận biết dấu hiệu bệnh của bé để đưa tới các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời, nhất là khi bé sốt cao, người lạnh, không ăn, không uống.

Lê Quân
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook