Thứ Năm, 21/04/2016 | 22:00

Bạn hãy cân nhắc và thả rông vùng kín thường xuyên hơn bởi có những lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho sức khỏe.

Mùa hè đang đến gần và nhiều cô nàng băn khoăn với việc có nên mặc nội y hay không. Việc thả rông ngực thì không còn lạ gì thế nhưng với vùng kín chúng ta cũng nên thả rông một chút.

Thả rông vùng kín ở đây không có nghĩa là bạn hoàn toàn loại bỏ chúng tất cả thời gian. Bạn vẫn cần mặc khi đi làm hay đi chơi. Tuy nhiên trong một vài trường hợp như ở nhà, đi ngủ thì bạn hoàn toàn có thể tạm gác nó sang một bên.

Thả rông vùng kín có lợi cho sức khỏe Thả rông giúp ngắn ngừa nhiễm khuẩn

Ngăn ngừa nhiễm khuẩn

Một số loại vi khuẩn đòi hỏi điều kiện ẩm ướt và khi bạn mặc đồ lót thì tạo điều kiện quá tốt cho chúng. Khi bạn mặc quần lót trong thời gian dài, không khí sẽ không thể thâm nhập vào khu vực vùng kín và điều này có thể gây ra một số loại bệnh về phụ khoa, nhiễm nấm.

Không gây ngứa

Nếu bạn bị ngứa vùng kín vì bất kỳ lý do nào đó, hãy thử cởi bỏ đồ lót ra. Khi được thoáng khí, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Giảm gây kích ứng da

Quần lót quá chặt và mặc quá lâu sẽ khiến vùng da mặc bức bí và bị kích ứng. Đó là lý do một số người luôn nổi mẩn đỏ và mụn ở vùng kín.

Nam giới

Thả rông vùng kín có thể khiến bộ phận sinh dục của nam giới được hít thở không khí một cách thoải mái. Không nên để chúng bị “nghẹt thở” 24 giờ vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu.

Tinh trùng của đàn ông không hề thích nhiệt độ cao. Do đó nếu mặc quần lót quá nhiều có thể gây bức bí và làm giảm khả năng sinh sản. Những người đàn ông đang có kế hoạch thụ thai nên thả rông nó, ít nhất là vào ban đêm.

Phụ nữ

Cũng như nam giới, vùng này của chị em cũng cần không khí để thở. Không khí thoáng mát sẽ khiến chị em giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm âm đạo. Hơn nữa, khi cởi bỏ quần chip thì chị em cũng sẽ có giấc ngủ ngon hơn.

Tăng hưng phấn

Không mặc đồ lót có thể làm cho phụ nữ cảm thấy gợi cảm và ham muốn làm chuyện ấy hơn. Với đàn ông, việc thả rông làm họ cảm thấy khá thoải mái để làm chuyện ấy.

ND (Tổng hợp)

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook