Thứ Sáu, 15/07/2016 | 17:31

Bác sĩ Nguyễn Thành Văn – khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ – cho biết các bác sĩ vừa cấp cứu một bệnh nhân bị con ruồi còn sống bay vào tai phải.

Ruồi to 
chui vào tai 
gây đau dữ dộiCon ruồi trong tai phải nạn nhân sau khi được gắp ra – Ảnh: T.L.

Bệnh nhân là N.L.H.T. (ở Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhân viên văn phòng.

Trong lúc đang ngồi máy vi tính, tự nhiên anh bị con gì đó bay vào tai bên phải. Sau đó anh ôm đầu kêu la dữ đội, nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Các bác sĩ nội soi tai cho anh T., thấy dị vật là con ruồi khá to trong tai phải đang còn sống nên xịt dung dịch gây tê lidocaine 10% cho ruồi chết và gắp ra khỏi tai.

Bác sĩ Văn cho biết khi bị những con vật sống chui vào tai, trước tiên nên đổ nước vào cho con vật chết do màng nhĩ tai nhạy cảm với cảm giác đau, đồng thời con vật sống có thể gây thủng màng nhĩ rất nguy hiểm.

T.LŨY (TTO)

Nguồn: Giáo dục Online

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook