Thứ Sáu, 12/08/2016 | 15:30

Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với bé gái 3 tuổi sau khi được bố tung hứng lên trần nhà.

Sự việc xảy ra ở Rayong, Thái Lan, bé gái có tên Oum Phoeykiln (3 tuổi) đã phải nhập viên gấp vì chấn thương ở đầu.

Bé Oum bị thương ở đầu do va chạm vào cánh quạt trần trong lúc đang chơi đùa với bố. Người bố trẻ (25 tuổi) đã chơi trò tung hứng con trên không. Tuy nhiên, do tung con lên cao quá đã khiến cô bé húc đầu vào chiếc quạt đang chạy.

Quạt trần chém con vỡ đầu vì bố chơi tung hứng Bé Oum Quạt trần chém con vỡ đầu vì bố chơi tung hứng

Cánh quạt bằng thanh kim loại phang mạnh vào đầu khiến phần hộp sọ của cô bé bị chém sâu. Hiện tại, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để ngăn chặn máu chảy ra từ vết cắt của cánh quạt.

Bé Oum đã qua cơn nguy hiểm và đang tiếp tục nằm trong phòng hồi sức. Theo các bác sĩ, tuy phẫu thuật đã thành công, giữ được mạng sống cho cô bé, nhưng sau này, em sẽ phải sống chung với những di chứng do thương tích này để lại.

Quạt trần chém con vỡ đầu vì bố chơi tung hứng Chiếc quạt trần bị gãy cánh

Theo chia sẻ của bố Oum, cô bé rất thích được bố tung hứng lên trời. Và anh không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy.

Đúng như bố của bé Oum chia sẻ, trò chơi tung hứng được rất nhiều em nhỏ ưa thích. Song, việc chơi trò chơi này đã gây nên không ít sự cố thương tâm cho trẻ nhỏ.

Cách đây không lâu, một cậu bé ở Trung Quốc đã tử vong chỉ vì đòi mẹ chơi trò tung hứng. Được biết, cậu bé rất thích chơi trò chơi này.

Quạt trần chém con vỡ đầu vì bố chơi tung hứng Bé trai tử vong sau khi chơi tung hứng với mẹ

Hai mẹ con chơi được vài lần thì người mẹ cảm thấy mỏi tay, muốn dừng lại nhưng cậu bé ham vui, vẫn đòi chơi tiếp. Chiều con nên người mẹ lại gắng gượng, tung con trai lên không trung một lần nữa.

Tuy nhiên, người mẹ do mệt mỏi đã không kịp đỡ con khiến cậu bé rơi thẳng xuống đất, tử vong trước khi được cấp cứu.

Năm 2013, tại TP. HCM cũng xảy ra vụ việc tương tự trường hợp của bé Oum. Một em nhỏ đã phải nhập viện phẫu thuật gấp vì bị cánh quạt trần va vào đầu khi chơi tung hứng cùng bố.

Em bé này đã được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM. Các bác sĩ ở đây đã cắt lọc, làm sạch vết thương, cầm máu và vá chỗ bị nứt. Tuy nhiên, bệnh nhi dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng và viêm màng não hậu phẫu do cánh quạt trần bị bẩn.

Theo người nhà, em bé này cũng rất thích thú với trò chơi tung hứng.

Thu An (T/h)

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook