Chủ Nhật, 17/07/2016 | 22:01

Hàng trăm người ở Lào mắc bệnh lạ, với triệu chứng điển hình là sốt, nôn mửa, mắt vàng và suy nhược nhưng chưa có ai tử vong.

Tờ “Vientiane Times” của Lào đưa tin các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Lào đang trên đường tới tỉnh Xieng Khouang, Bắc Lào để xác định nguyên nhân một căn bệnh lạ đã có hàng trăm người dân tại tỉnh này mắc bệnh.

Báo trên dẫn lời một quan chức y tế tỉnh Xieng Khouang cho biết có khoảng 300 người mắc bệnh song chưa có ai tử vong vì căn bệnh này.

Các bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng mắc bệnh bắt đầu xuất hiện vào tháng 4 và hầu hết đều ở huyện Paek. Triệu chứng điển hình của bệnh là sốt, nôn mửa, mắt vàng và suy nhược.
Xieng Khouang là một tỉnh nằm ở Bắc Lào có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Nghệ An của Việt Nam.

Quan chức trên cũng cho biết bệnh viện tỉnh Xieng Khouang với thiết kế 100 giường bệnh đang trong tình trạng quá tải trầm trọng.

Nhiều bệnh nhân phải nằm ở hàng lang và bên ngoài bệnh viện, trong khi một số người đã được chuyển về thủ đô Vientiane.

Theo báo “Vientiane Times”, các bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Xieng Khouang không chẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh. Sở Y tế tỉnh Xieng Khouang đã yêu cầu Bộ Y tế Lào giúp xác định nguyên nhân.

Liên quan đến vấn đề dịch bệnh ở Lào, cách đây không lâu, sau khi nước láng giềng Lào công bố lưu hành virus Zika, Bộ Y tế Việt Nam đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tăng cường kiểm tra, tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh đối với người xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và cảng biển Cửa Việt.

Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Trị cũng phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan tiến hành các biện pháp giám sát hành khách xuất, nhập cảnh bằng cách đo thân nhiệt. Nếu phát hiện hành khách sốt cao trên 38°C và có biểu hiện bệnh nghi ngờ nhiễm virus Zika thì sẽ cách ly, theo dõi sức khỏe.

Mặt khác tuyên truyền để hành khách đề phòng muỗi đốt vì muỗi vừa truyền bệnh sốt xuất huyết vừa có thể truyền virus Zika. 80% bệnh nhân nhiễm virus Zika không có biểu hiện sốt và 20% có biểu hiện nhưng không rõ ràng nên biện pháp phòng bệnh tốt nhất là diệt bọ gậy và để phòng muỗi đốt.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook