Thứ Tư, 16/03/2016 | 22:29

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới tiến hành phẫu thuật thành công lấy 3 mảnh bom trong người suốt 5 năm. 

Dân Trí đưa tin cho biết, bệnh nhân Hà Thị Bảy (70 tuổi, P.Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau khớp vai, te cánh tay, tinh thần bất an và khó chịu trong người.  

Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT, X-quang để xác định vị trí của 3 mảnh bom. Sau đó, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật.

Phẫu thuật lấy 3 mảnh bom trong người bà cụ suốt 50 năm

Các mảnh bom sau khi được lấy ra trong người bà cụ suốt 50 năm. Ảnh: Dân Trí

Sau hơn 1h, các bác sĩ đã tìm được 3 mảnh bom với các kích thước 4mm, 6mm và 10mm. 

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bà cho biết trước đó, năm 17 tuổi, bà có tham gia cách mạng và bị giặc thả trúng bom vào người nhưng sau đó vết thương tự lành. 

Tuy nhiên, bà luôn có cảm giác đau buốt khi vận động khớp vai trái. Mặc dù đi khám nhiều nơi nhưng các bác sĩ đều khuyên bà không nên lấy mảnh bom khi chưa có biến chứng. 

Minh Di (tổng hợp)

Video có thể bạn quan tâm

Tác hại của tăm bông ngoáy tai

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook