Thứ Hai, 21/03/2016 | 11:11

Khoa cấp cứu Hồi sức thuộc bệnh viện TƯ Huế mới tiếp nhận điều trị trường hợp một học sinh lớp 5 bỏng nặng, tính mạng nguy kịch do dùng xăng để nướng khoai. 

Tiền Phong đưa tin cho biết thông tin từ BVTƯ Huế xác nhận chiều 20/3, khoa Cấp cứu Hồi sức thuộc bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp học sinh lớp 5 bị bỏng nặng, trong tình trạng nguy kịch. 

Nướng khoai bằng xăng, học sinh lớp 5 nguy kịch

Bệnh nhân S. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Nạn nhân là N.V.S (11 tuổi, học sinh lớp 5, trú xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế). 

Theo đó, sau khi tan học S. cùng một nhóm các bạn trong lớp cùng đến một bạn gần nhà cùng chơi. Khi đến, nhóm bạn này đã đào một lỗ nhỏ trong vườn để nướng khoai, sau đó dùng dung dịch xăng pha vói axit loãng để nhóm lửa. 

Tuy nhiên do bất cẩn nên đã để ngọn lửa bùng lên dẫn đến bị bỏng. Học sinh S bị nặng nhất đã nhanh chóng được chuyển đến cấp cứu tại khoa Cấp cứu Hồi sức Bệnh viện T.Ư Huế, với diện bỏng gần 40% cơ thể, hôn mê. Ba em khác bỏng nhẹ, điều trị tại khoa Bỏng cùng bệnh viện. 

Dân Trí cũng đưa tin cho biết hoàn cảnh gia đình của S. khá khó khăn. Cha bé là Nguyễn Văn Mão (41 tuổi) bị mù dưới 1 phần 10 (gần như mù hoàn toàn). Mẹ em là chị Nguyễn Thị Lập (40 tuổi).

Minh Di (tổng hợp)

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook