Thứ Năm, 14/04/2016 | 00:23

Khi sinh ra, Ngọc Bảo bị dị tật vùng mũi môi. Biết rõ điều đó từ khi mang thai song, cha mẹ em vẫn cương quyết giữ con.

Trong buổi thăm khám để được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, lặng lẽ bế con gái 8 tháng tuổi với khuôn mặt dị tật trên tay, chị Hoàng Thị Nghĩa (ở Hà Miên, Tuyên Quang) không giấu nổi sự xót xa.

Chị chia sẻ bé Đinh Thị Thương là con gái đầu lòng. Khi mang thai bé, vợ chồng chị đi siêu âm ở tuyến huyện song không phát hiện các yếu tố bất thường. Sang tháng thứ 7, chị mới có dịp siêu âm ở tuyến trên và phát hiện con gái mình bị dị tật vùng mũi – môi. Nghĩ thương con và hành trình 7 tháng mang con trong mình, chị Nghĩa quyết tâm giữ lại con.

Nhớ về khoảnh khắc bé Thương chào đời, chị Nghĩa cho hay bản thân đã không kìm nỗi nước mắt vì thương con không được lành lặn như các em bé khác, thậm chí có người ác miệng còn gọi cháu là “quái vật”.

Chị còn phải chịu áp lực từ phía nhà chồng với hàng loạt sự chất vấn nguyên nhân tại sao và trách cứ tại sao không bỏ con từ sớm để bớt khổ.

Với tình yêu vô bờ bến của người mẹ, chị Nghĩa bất chấp tất cả sự kỳ thị, quyết tâm bảo vệ con gái của mình. Chị hi vọng, lần này, bé Thương được thực hiện ca phẫu thuật để sớm hòa nhập cuộc sống như bạn bè đồng trang lứa.

Nước mắt của cha mẹ khi con khiếm khuyết nụ cười Cháu Nguyễn Ngọc Bảo 7 tuổi với nhiều dị tật vùng mặt. Ảnh: HQ

Với gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thu (41 tuổi, ở Hà Nội), con trai Nguyễn Ngọc Bảo là “trái ngọt” của vợ chồng chị sau 6 năm chạy chữa vô sinh. Ngay từ lúc 22 tuần thai, vợ chồng chị đã biết con mình bị dị tật song thầm nhủ: “Đó là con mình, dù không hoàn hảo thì vẫn là con”.

Dù vậy, anh chị vẫn không khỏi xót xa khi đứa con trai đầu lòng không chỉ mắc bệnh tim bẩm sinh mà còn khuyết nhãn cầu, khuyết xương hàm và tai trái bẩm sinh. Con trai 7 tuổi cũng là 7 năm chị cùng con chạy chữa khắp nơi để hoàn thiện dần cơ thể.

Để giúp những trẻ em nghèo mắc phải các dị tật như hở hàm ếch, dị tật xương hàm, dị tật tai, từ ngày 10-19/4, Bệnh viện Hồng Ngọc kết hợp với các chuyên gia đến từ tổ chức từ thiện Facing The World (Anh) tiến hành khám sàng lọc và tiến hành phẫu thuật cho những ca bệnh nặng nhất.

Dự kiến, 10 bé sẽ được phẫu thuật miễn phí. Ngoài ra, bệnh viện còn hỗ trợ kinh phí lưu viện điều trị đối với một số trường hợp trẻ em dị tật có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Hà Quyên
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook