Thứ Bảy, 14/05/2016 | 23:01

Những lời quảng cáo hấp dẫn về thuốc nở ngực khiến không ít chị em phụ nữ tìm mua để biến ước mơ về vòng một hoàn hảo của mình thành hiện thực. Tuy nhiên, không ít người đã phải “ngậm đắng nuốt cay” vì quá tin vào những lời “có cánh”.

Nở bệnh vì thuốc nở ngựcThuốc nở ngực được rao bán tràn lan trên mạng.Ảnh: I.T

“Mê hồn trận” thuốc nở ngực

Trong xu thế của kinh doanh online đang phát triển mạnh, chỉ cần một cú click chuột là khách hàng đã có thể tìm thấy sản phẩm thuốc nở ngực, nâng ngực trên các trang web bán hàng trực tuyến, các trang mạng xã hội. Hiện nay, các sản phẩm này được rao bán rất phổ biến. Theo lời giới thiệu tại một trang web bán thuốc nở ngực, các sản phẩm tại đây có nguồn gốc từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ… Trong vai một khách hàng cần tìm mua thuốc nở ngực, chúng tôi gọi đến số điện thoại được đăng trên trang web chuyên bán thuốc nở ngực. Nhân viên tư vấn khách hàng nhiệt tình đáp: “Bên em rất đa dạng về sản phẩm. Mặt hàng bán chạy như kem nở ngực chiết xuất collagen, thuốc nở ngực cao cấp, kem nở ngực cực đại, kem nở ngực siêu an toàn… Chỉ cần xài 2-3 tuần là hiệu quả rõ rệt. Chị có thể đến tham khảo hoặc em tư vấn rồi chị đặt mua hàng, sẽ có người giao hàng tận tay”.

Nhìn chung, giá thành cho mỗi sản phẩm dao động từ 500 ngàn đến hàng triệu đồng. Sản phẩm nở ngực, nâng ngực chủ yếu gồm 4 loại: kem nở ngực, viên uống nở ngực, cao dán nở ngực và máy massage nở ngực. Để đầu tư cho việc “nâng cấp” vòng một thì việc bỏ ra vài trăm ngàn đến vài triệu đồng không quá khó khăn đối với nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm là một câu hỏi lớn nên nhiều người vẫn cứ xài bằng… niềm tin.

Sở hữu một bộ ngực đầy đặn luôn là khát khao của chị em phụ nữ. Nhu cầu làm đẹp là chính đáng nhưng không vì thế mà nhắm mắt làm liều. Sự cẩn trọng với các sản phẩm nở ngực, nâng ngực được quảng cáo, rao bán trên mạng không khi nào là thừa. Với những sản phẩm không rõ xuất xứ, nhãn mác, lập lờ về thành phần và công dụng, nếu người dùng nhẹ dạ rất dễ rước bệnh vào người.

Có mặt tại một sạp mỹ phẩm ở chợ Vườn Chuối (Q.3), chúng tôi được tư vấn về một loại thuốc nở ngực được xách tay từ Mỹ. “Thuốc này còn tác dụng cải thiện tuyến nội tiết, chữa chứng mất ngủ, huyết kém, kinh nguyệt không đều. Chỉ trong vài tuần là làm ngực to hơn và săn chắc hơn”. Khi chúng tôi thắc mắc về giá cả, chủ cửa hàng cho biết: “Bên em lấy hàng xách tay với số lượng nhiều nên mới có giá mềm vậy. Chị lấy thêm, em khuyến mãi”. Hầu hết những chiêu “câu khách” của các cửa hàng mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường hiện nay đều có gắn thêm cái mác “hàng xách tay” để khách hàng yên tâm. Đánh vào tâm lý của những chị em có nỗi lo ngực nhỏ và chảy xệ, những lời quảng cáo về “thần dược” nâng ngực, nở ngực khiến sản phẩm này càng đắt hàng hơn.

Coi chừng… nở bệnh

Chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng là có ngay một hộp kem, thuốc nở ngực với lời quảng cáo là có thể nâng cấp vòng một đẹp hơn, đồ sộ hơn. Đây là giải pháp của những chị em phụ nữ có kinh tế trung bình. Bên cạnh đó, việc uống thuốc hay bôi kem nở ngực lại không gây đau đớn bằng việc đến các thẩm mỹ viện nên sản phẩm này càng được ưa chuộng.

Chị N.T.O (Q.4) sau 3 tuần sử dụng thuốc nở ngực đã phải tìm đến thẩm mỹ viện để nhờ bác sĩ tư vấn khi vòng một của chị có dấu hiệu bị sưng, đau rát sau khi uống thuốc nâng nở ngực. Chị mua thuốc này với giá 650 ngàn đồng trên một trang web bán hàng qua mạng khi cảm thấy tự ti về vòng một của mình, kèm theo đó là những lo lắng về hạnh phúc gia đình. Đây không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất gặp những “sự cố” sau khi sử dụng thuốc nở ngực, nâng ngực. Thực tế, sản phẩm này có thể gây hại nếu dùng không đúng cách hay loại thuốc không đảm bảo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Theo bác sĩ Hoàng Minh Việt (bác sĩ một thẩm mỹ viện ở Q.3) cho biết: “Đa phần các sản phẩm nở ngực, nâng ngực được bán tràn lan trên thị trường hiện nay đều không rõ nguồn gốc, công dụng của sản phẩm. Bộ Y tế cũng chưa cấp phép lưu hành cho sản phẩm này nên người sử dụng cần hết sức thận trọng. Thông thường, những sản phẩm này thường tạo cảm giác lầm tưởng cho nhiều người khi thấy tăng kích thước vòng một. Thực tế, sau một thời gian, vòng một sẽ dễ bị teo nhỏ hoặc gặp những biến chứng khó lường. Có trường hợp, bệnh nhân đã nhận hậu quả trước mắt là rối loạn kinh nguyệt, sau đó là các bệnh lý ở tuyến vú, nội mạc tử cung, thậm chí gây ung thư hai bộ phận này”.

Sở hữu một bộ ngực đầy đặn luôn là khát khao của chị em phụ nữ. Nhu cầu làm đẹp là chính đáng nhưng không vì thế mà nhắm mắt làm liều. Sự cẩn trọng với các sản phẩm nở ngực, nâng ngực được quảng cáo, rao bán trên mạng không khi nào là thừa. Với những sản phẩm không rõ xuất xứ, nhãn mác, lập lờ về thành phần và công dụng, nếu người dùng nhẹ dạ rất dễ rước bệnh vào người.

Yên Hà

Nguồn: Giáo dục Online

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook