Thứ Ba, 15/08/2017 | 13:55

Bạn sẽ sốc khi biết rằng những chất gây ung thư, nguy hại sức khỏe lại có ngay trong những đồ dùng quen thuộc.

Chất ngọt nhân tạo

Các chất ngọt nhân tạo saccharin, sorbitol, aspartame, acesulfame K được sử dụng rộng rãi trong các loại thực phẩm như bánh kẹo, nước giải khát. Chúng không chỉ khiến bạn có nguy cơ béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mà còn gây ung thư.

Chảo chống dính

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Chảo chống dính có chứa axit perfluorooctanoic (PFOA) và các hóa chất có hại khác. Khi chảo được đun nóng ở nhiệt độ cao hoặc bị trầy xước, nó sẽ giải phóng hóa chất độc hại này vào thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất bạn nên dùng gốm để thay thế.

Chai/hộp nhựa

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Chai và hộp nhựa chứa bisphenol A (BPA). Loại chất này sẽ bị rò rỉ từ chai/hộp nhựa vào trong thực phẩm và xâm nhập vào cơ thể. BPA ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tổn thương não, tiểu đường, bệnh tim, tăng cân thậm chí là ung thư. Thay vì dùng chai/hộp nhựa bạn nên sử dụng vật dụng từ kim loại và thủy tinh.

Phấn rôm

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Mới đây, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 2.041 phụ nữ bị ung thư buồng trứng và 2.100 phụ nữ không mắc bệnh về thói quen sử dụng phấn rôm. Kết quả là những người thường xuyên dùng phấn rôm cho vùng kín, băng vệ sinh và quần lót có khả năng bị ung thư buồng trứng cao hơn 33%. Loại phấn này có thể xâm nhập vào âm đạo và vùng tử cung của phái đẹp.

Sản phẩm làm sạch

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Các sản phẩm làm sạch trong gia đình bạn thường có BPA, parabens, triclosan, phthalates và hormone. Những hóa chất này vừa làm bạn khó thở vừa có thể gây ra ung thư. Bạn có thể sử dụng các chất tẩy rửa tự nhiên như baking soda và giấm trắng để loại bỏ vi trùng và làm sạch bề mặt trong nhà.

Sản phẩm làm sạch không khí

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Theo một cuộc nghiên cứu, nhiều sản phẩm lọc không khí chứa hóa chất độc hại tồi tệ hơn thuốc lá và gây hen suyễn cũng như ung thư. Thay vì đó, bạn hãy thử sử dụng các loại tinh dầu để làm sạch không khí an toàn và đem lại mùi thơm tự nhiên cho căn nhà.

 

Băng phiến

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Chúng ta đều tận dụng chúng cho tủ mà không hề hay biết băng phiến chứa naphthalene gây tổn thương gan và thận, thiếu máu cũng như ung thư.

Dầu gội

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Methylchloroisothiazolinone và amoni laureth có trong dầu gội khiến cơ thể mẫn cảm hơn và giảm khả năng miễn dịch. Nếu sử dụng thường xuyên nó sẽ làm phá vỡ cân bằng hooc môn trong cơ thể và tạo thành mầm ung thư.

Chất khử mùi

Những thứ tồn tại trong nhà nếu không cảnh giác có thể rước bệnh vào người

Chất khử mùi được tạo ra để dính vào cơ thể trong nhiều giờ đồng hồ. Các hợp chất triclosan, phthalate, paraben gây ung thư vú.

Xà phòng kháng khuẩn

Xà phòng kháng khuẩn chứa tricolsan có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Bạn có thể bị rối loạn chức năng tuyến giáp, gây tăng cân, mất cân bằng nội tiết tố, hay dẫn đến ung thư.

Ngọc Huyền – Theo Demiczone

 

Nguồn: Emdep

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook