Thứ Tư, 15/06/2016 | 09:30

Những điều về bệnh lạc nội mạc tử cung chị em phải nằm lòng

Có 176 triệu phụ nữ trên toàn cầu đang phải sống chung với bệnh lạc nội mạc tử cung. Hiện tại, vẫn chưa có thuốc chữa dứt điểm căn bệnh này. Infographic dưới đây sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản về bệnh.

Đau bụng, táo bón, tiêu chảy là những dấu hiệu điển hình của hội chứng ruột bị kích thích. Tuy nhiên, nếu những dấu hiệu này trở nên tồi tệ hơn trong kỳ kinh nguyệt, đây rất có thể là sự hình thành hệ thống nội mạc tử cung trong hệ thống tiêu hóa, gọi là lạc nội mạc tử cung. Những triệu chứng của bệnh diễn biến khó lường mà ngay cả các bác sĩ chuyên phụ khoa cũng không nghĩ ra.

Dưới đây là những điều chị em cần nắm rõ để có hướng khám và điều trị bệnh kịp thời, phòng tránh những biến chứng mà trong đó nặng nhất là vô sinh…

Để sớm phát hiện và điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung, phụ nữ từ 25 tuổi trở lên nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần. Đặc biệt là những trường hợp bị đau bụng quá nhiều khi bị hành kinh hoặc khi gần gũi chồng thường bị đau thì cần cảnh giác và đi khám ngay.

Chị em cần thường xuyên vệ sinh vùng kín sạch sẽ, khô ráo. Vệ sinh bằng nước nhẹ nhàng bên ngoài vùng kín. Tránh thói quen xối rửa vùng kín bằng vòi nước hay thụt rửa sâu âm đạo vì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, chui ngược vào tử cung gây bệnh hoặc khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng hơn. Đặc biệt, chị em cần tránh lạm dụng các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ để không làm mất cân bằng môi trường âm đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, làm tổn thương tử cung.

Ngoài ra, chị em cần uống đủ nước, chọn các thực phẩm giàu protein, ăn nhiều trái cây và rau quả tươi, loại bỏ những thực phẩm giàu chất béo sẽ giúp cân bằng nội tiết, giảm nguy cơ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, hoặc nếu bị thì tình trạng bệnh sẽ trở nên dễ chịu và nhanh khỏi hơn.

Yhocvn.net (Theo Trí thức trẻ)

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook