Thứ Ba, 04/10/2016 | 01:30

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn liên tục và không thể ăn uống do ve mò cắn.

Bà N.T.T. (78 tuổi, ngụ tại Củ Chi, TP.HCM) được gia đình đưa tới BV Xuyên Á TP.HCM trong tình trạng suy kiệt, mệt mỏi, sốt cao, nôn ói, không ăn uống được. Dù gia đình đã nhiều lần mua thuốc và đưa bà T. đến khám tại cơ sở y tế địa phương nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Nguy kịch vì ve mò cắn Cẩn thận với vết cắn của ve mò. Ảnh: Journals.

Kết quả kiểm tra lâm sàng tại Bệnh viện Xuyên Á cho thấy bệnh nhân có một vết thương đặc trưng, đóng vẩy đen ở vùng bẹn phải, xung quanh nổi hạch. Ngoài ra, người nhà cho biết cụ T. bắt đầu phát bệnh sau khi đi thăm vườn.

Từ thông tin trên, đội ngũ y tế nghi ngờ bệnh nhân bị sốt do ve mò cắn và nhanh chóng đưa ra phương án điều trị.

Theo các bác sĩ, sốt do vết cắn của ve mò là căn bệnh hy hữu, vẫn thường gặp ở nông thôn. Trong vòng một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp trong tình trạng nguy hiểm do ve mò cắn

Đây là tác nhân gây bệnh R.Orientalis. Do chúng có kích thước khá nhỏ, vết cắn không gây đau nhiều nên người bệnh dễ dàng bỏ qua. Người bị ve mò cắn thường sốt cao kéo dài, có thể liên tục trong 15-20 ngày.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, nhiễm trùng tiêu hóa, viêm cơ tim, suy đa cơ quan và có thể dẫn đến tử vong.

Hải Âu
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook