Thứ Ba, 29/11/2016 | 17:01
Like để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày

Ca phẫu thuật nối hai tinh hoàn và dương vật cho bệnh nhân nam 26 tuổi, ở Thái Nguyên kéo dài 10 giờ đồng hồ. Sau gần một tháng các vết mổ liền tốt, chức năng tiết niệu hoàn toàn bình thường, chức năng sinh dục đã có dấu hiệu hồi phục.

Theo tin tức Tuổi Trẻ đăng tải, nam bệnh nhân 26 tuổi ở Thái Nguyên do rối loạn cảm xúc đã tự cắt rời dương vật của mình nhập viện Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào ngày 1/11.

Nam thanh niên rối loạn cảm xúc tự cắt "của quý" ở Thái Nguyên

Ca phẫu thuật nối liền dương vật và tinh hoàn cho bệnh nhân 26 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp/ nguồn Tri Thức Trực Tuyến

Bệnh nhân trong tình trạng không bị kích động nhưng không giao tiếp, vùng mỏm cụt chảy máu nhiều, hai tinh toàn và dương vật đứt rời thành ba khối riêng và không có mạch máu nuôi dưỡng.

Thông tin mới từ VTC cho biết, sau một tháng phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện, vết mổ đã liền sẹo, chức năng đi tiểu của bệnh nhân bình thường.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt – tạo hình – thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết đây là một ca rất khó do người bệnh có rối loạn tâm lý, nhập viện muộn (sau 10 giờ tai nạn). Thêm vào đó, việc bảo quản  bộ phận đứt rời chưa được tốt.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã cố gắng thực hiện ca phẫu thuật. Ca mổ kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ với sự tham gia của hàng chục bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, tiết niệu, gây mê hồi sức, 3 kíp nối vi phẫu.

Trên thế giới có khoảng trên 5 ca ghép dương vật và tinh hoàn đứt rời được ghi nhận. Việt Nam chưa có trường hợp nào tương tự, ngoài các ca ghép dương vật thành công.

Nguyên tắc bảo quản bộ phận bị đứt lìa:

– Đặt bộ phận đứt rời trong túi nilon, đặt đá xung quanh, tạo nhiệt độ 4 độ C.
– Không tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh tránh gây bỏng lạnh, chết tổ chức.

Xem thêm:Nam thanh niên châm lửa đốt xe khi bị CSGT xử phạt ở Hà Nam

Dã Quỳ (tổng hợp)

Nguồn : Tin Nhanh Online

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook