Thứ Hai, 07/11/2016 | 14:00

Ung thư buồng trứng ở trẻ nhỏ là
căn bệnh ung thư ác tính nhưng bệnh nhạy cảm với hoá chất nên việc điều
trị không còn nan giải, rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị đã khoẻ
mạnh.

2 – 3 tuổi ung thư buồng trứng

Mới đây trường hợp bé Kim Anh, 10 tuổi, quê ở Phú Yên bị ung thư buồng trứng kiến nhiều người sửng sốt. Trước đó, bé Kim Anh xuất hiện những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, sút cân, bụng ngày càng to.

Khi bố bé đưa con đi khám thì mới tá hỏa vì các bác sĩ thông báo con mình bị ung thư buồng trứng ở giai đoạn 3.

Ngay
sau khi phát hiện bệnh, các bác sĩ ở bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Bình
Định đã tiến hành cắt bỏ tử cung và buồng trứng, rồi chuyển bệnh nhân
vào TP. HCM để hóa trị tiếp.

Đặc biệt, trong đợt tái khám gần
đây, các bác sĩ lại phát hiện vùng chậu của bé có khối bướu tái phát
kích thước khoảng 6 đến 8 cm ở hố chậu.

Trường
hợp của bé Nguyễn Quỳnh V. trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An được điều trị
tại Bệnh viện K trung ương cũng bị ung thư buồng trứng. Bố của bé V. cho
biết, sau nghỉ hè lên lớp 5 thì cháu có dấu hiệu đau bụng.

Lúc
đầu, bố mẹ cháu còn tưởng cháu bị đau bụng giun nên chỉ mua thuốc giun
về cho con uống. Đến khi cháu đau bụng quá, sốt, sụt cân mới đưa con đi
khám thì bác sĩ của bệnh viện tỉnh Nghệ An chẩn đoán ung thư buồng trứng
và giới thiệu cháu ra Hà Nội điều trị.

Tại Hà Nội, cháu được phẫu thuật và đã điều trị hoá chất được 4 đợt.

Những
trường hợp như hai cháu trên theo các bác sĩ thì trẻ bị ung thư buồng
trứng không đáng ngạc nhiên bởi đây là ung thư tế bào mầm gặp ở trẻ em
thậm chí có trẻ còn rất bé.

TS. Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, ông đã từng gặp có bệnh nhân chỉ 2 – 3 tuổi đã bị ung thư buồng trứng.


rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư buồng trứng xuất hiện ở các
bé gái như mang các tế bào đột biến, do môi trường, chế độ ăn uống, sinh
hoạt…

Ung thư buồng trứng xuất hiện ở các
bé gái thường là ung thư tế bào mầm.Vì ung thư buồng trứng gần như không
có các dấu hiệu đặc trưng biểu hiện ra bên ngoài nên khi phát hiện thì
bệnh đã bước vào giai đoạn cuối.

May mắn, bệnh lại nhạy cảm với hoá chất nên việc điều trị cho trẻ khả quan hơn rất nhiều.

Mới 10 tuổi đã ung thư: Cha mẹ phải biết dấu hiệu nổi trội này để kịp cứu con

Ung thư buồng trứng từ 20 tháng

Mắc
căn bệnh ung thư từ khi 20 tháng tuổi, có lúc tính mạng của bé Đinh Thị
Hồng Nhung – Văn Miếu, thành phố Nam Định như ngàn cân treo sợi tóc.
Mười người thì chín người cho rằng cháu không thể sống nổi. Ngay cả ông
nội của cháu bé cũng nghĩ như thế.

Ông nội của bé Nhung kể lúc cháu phát hiện mới gần 20 tháng tuổi, cháu sốt liên tục, khó thở.
Bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán viêm phổi nhưng bệnh không đỡ. Gia đình đưa
cháu lên tuyến trên khám. Ở đây, bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Ngày
phát hiện bị bệnh ung thư túi noãn hoàng nguyên phát (ung thư buồng
trứng), trung thất khối u rất lớn đã di căn sang phổi, cháu Nhung đã rất
khó thở. Đưa cháu lên Hà Nội ông nội bé chỉ hi vọng rằng còn nước con
tát.

Sau hơn 1 năm điều trị tại Bệnh
viện K trung ương, bé Nhung đã khoẻ mạnh và ra viện sống không bệnh 8
năm nay. Đến nay, bé vẫn khoẻ mạnh và đang học lớp 5.

Nhớ
lại những ngày cháu bị bệnh, ông nội của bé Nhung kể ngày đầu đưa cháu
lên viện ai cũng nghĩ cháu chết ngay cả nhiều bác sĩ cũng nghĩ thế bởi
bệnh cháu quá nặng. Tuy nhiên, với quyết tâm chữa bệnh cho cháu gái ông
không từ bỏ và kiên trì điều trị hoá chất cho bé.

Dần
dần từ chỗ khó thở, da dẻ tái nhợt bé hồng hào trở lại và hết bệnh. Với
ông như một điều thần kỳ và đến giờ bệnh ung thư không còn là nỗi sợ
hãi với bé.
Ung thư buồng trứng ở trẻ nguy hiểm
nhưng tiên lượng lại tốt vì thế việc phát hiện bệnh sớm quyết định tỷ lệ
thành công của bệnh.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: TTOnline

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook