Thứ Năm, 17/11/2016 | 12:27
Like để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày

Ho ngứa cổ không chỉ gây cảm giác họ chịu, ngứa rát mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về họng, đặc biệt là ung thư vòm họng.

Vì thế, để giảm triệu chứng cũng như chữa bệnh nhanh chóng bạn nên tham khảo những mẹo chữa ho ngứa cổ dưới đây.

Chữa ho ngứa cổ nhanh với chanh và mật ong

Mẹo chữa ho ngứa cổ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là chanh và mật ong. Hai loại này đều có sẵn trong bếp của mỗi gia đình, tiện dụng, sẵn có mà còn rất hữu ích nữa đây.

Cách thực hiện phương pháp này như sau: Rót 1 ly nước ấm (khoảng 40 độ C) sau đó hòa tan 1 muỗng canh mật ong (mật ong nguyên chất càng tốt) và ½ quả chanh.

Sau đó uống vào mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, bạn có thể uống hàng ngày với hỗn hợp này để giúp thanh lọc cơ thể.

Mẹo chữa ho ngứa cổ nhanh chóng tại nhà

Mẹo chữa ho ngứa cổ nhanh chóng tại nhà

Nước chanh và mật ong sẽ giúp bạn giảm cơn ho rõ rệt ngay sau khi uống. Sua 3 ngày, đảm bảo bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu với cơn ho đau rát họng chỉ với mẹo chữa ho ngứa cổ này. 

Ngoài ra, bạn có thể cắt thêm vài lát ngừng hoặc giã nhuyễn cho vào uống cùng. Những ngày mùa đông lạnh, uống nước có chút gừng sẽ làm ấm cổ họng và cơn ho sẽ biến mất nhanh chóng.

2. Chữa ho ngứa cổ với cam quất

Nói đến quả quất (quả tắc) chắc hẳn nhiều người cũng biết đến công dụng chữa ho tuyệt vời phải không nào.

Với mẹo chữa ho ngứa cổ bằng quả quất, bạn khứa từng múi nhưng nhớ bỏ hạt nhé sau đó cho chút đường phèn và hấp cách thủy khoảng 15 phút cho đường ngấm.

Và giờ bạn chỉ cần lấy ra, cắt lát và ngậm trong miệng khoảng 5 phút cơn ho, đau rát cổ sẽ dần dần hạ xuống.

Với cách chữa ho ngứa cổ bằng cam, bạn nên bỏ vỏ và làm y như với quýt.

Riêng với bà bầu hoặc trẻ em bạn nên cho chút mật ong vào vừa dễ uống lại giúp tăng cường sức đề kháng, giảm viêm sưng hiệu quả. 

Tuy nhiên, nếu đã áp dụng hết các mẹo chữa ho ngứa cổ trên mà không thấy dấu hiệu thay đổi bạn nên dùng thuốc đặc trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Vì có thể bạn đã mắc một số bệnh có liên quan đến đường hô hấp, đừng chủ quan nhé.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm mẹo chữa ho cho trẻ sơ sinh không cần dùng thuốc của chúng tôi thực hiện trước đó nhé.

Chúc các bạn mau chóng khỏi bệnh!

Hồng Ngọc (tổng hợp)

Nguồn : Tin Nhanh Online

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook