Chủ Nhật, 15/11/2015 | 13:32

Các nhà khoa học Trường đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học British Columbia (Canada) cho biết, 90% các bệnh ung thư đều có thể chữa hiệu quả do một protein có trong ký sinh trùng sốt rét.

Các nhà khoa học Trường đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học British Columbia (Canada) cho biết, 90% các bệnh ung thư đều có thể chữa hiệu quả do một protein có trong ký sinh trùng sốt rét.

Nhóm nghiên cứu nhận ra rằng, loại protein mà ký sinh trùng sốt rét dùng để “chui” vào tế bào máu người rồi phá vỡ hồng cầu thì nó cũng “chui” cả vào tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. TS. Olsen cho biết: “Tuy nhiên không thể chữa ung thư bằng cách làm cho người bệnh nhiễm ký sinh trùng sốt rét bởi lẽ nếu sốt rét chuyển sang dạng ác tính, nhất là ác tính thể não thì người bệnh sẽ chết vì sốt rét trước khi chết vì bệnh ung thư, mà chúng tôi chỉ áp dụng phát hiện này để đưa protein của ký sinh trùng sốt rét vào tế bào ung thư”.

Minh Khuê (Theo Cancer Cell, 11/2015)

Nguồn: SKĐS

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook