Thứ Tư, 12/04/2017 | 14:25

Loại giày này giúp phái đẹp thêm cao ráo, quyến rũ hơn nhưng diện giày quá nhiều hay quá chật cũng khiến đôi chân của các mỹ nhân Hollywood bị biến dạng và ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Việc thường xuyên đi giày cao gót khiến ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie trở nên gân guốc và gầy guộc.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Chân của Victoria Beckham đã bị biến dạng thảm họa sau một thời gian liên tục đi những đôi giày cao gót lênh khênh. Thậm chí cô bị viêm ngón chân và phải phẫu thuật. Hiện tại bà Beck phải làm bạn với những đôi giày thể thao năng động.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Đôi chân của của siêu mẫu Kate Moss không còn “nuột” như trước đây. Ngón chân trở nên cong queo xấu xí vì đi giày cao gót quá nhiều.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Aniston cũng nổi gân chân chằng chịt và đầu ngón chân xương xẩu, chai sạn.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Ngôi sao Paris Hilton để lộ những ngónchândài, bành rộng và xương xẩu khi kết thân với giày cao gót.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Ngón chân cái của mỹ nhân Gwyneth Paltrow bị cong vẹo do hậu quả đi giày cao gót thường xuyên.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Kate Beckinsale phải chịu ngón chân bị tõe ra gây mất thẩm mỹ.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Đôi chân Sarah Jessica Parke khiến nhiều người e sợ khi nổi gân cuồn cuộn.

Theo chuyên gia đến từ trường College of Podiatry (Vương quốc Anh), đi giày cao gót khiến phụ nữ mất đi trạng thái cân bằng tự nhiên, gây đau nhức và những bệnh mãn tính cho chân.

Kinh hãi chân biến dạng méo mó chỉ vì đi loại giày mà chị em đang sở hữu ít nhất 1 đôi

Mike O’Neill – chuyên gia tư vấn các bệnh về chân cảnh báo việc ép bàn chân vào những đôi giày nhỏ hơn sẽ gây gãy xương, viêm khớp, tắc dây thần kinh. Khi đó bạn sẽ phải phẫu thuật và tiêm steroid để điều trị. Ngoài ra, khi đi giày cao gót, cơ thể bạn sẽ phải dồn về phía trước và buộc bạn ngả về sau để lấy cân bằng. Điều này làm xương chậu bị lệch và gây ảnh hưởng nghiêm trọng cột sống. Việc đi giày cao gót quá cao khiến ngón chân bị xoắn lại với nhau gây xước, chai da và tổn thương ngón chân.

Do đó để đảm bảo sức khỏe các tín đồ thời trang không nên lạm dụng đi những đôi giày cao gót quá nhiều.

Ngọc Huyền – Theo Boredbug và Dailymail

Nguồn: Emdep

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook