Thứ Sáu, 22/07/2016 | 20:00

Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Ái Đức khẳng định một trường hợp bị nhiễm tại xã thứ 3 nhưng nguyên nhân không do lây lan.

Cụ thể chiều 21/7, trả lời Đất Việt về tình hình dịch bạch hầu trên địa bàn Bình Phước, đặc biệt là 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú của Tỉnh Bình Phước, ông Quách Ái Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, không hề có chuyện xã thứ 3 lây dịch.

“Tôi xin đính chính là Bệnh nhân Điểu Thị Cẩm Tú (3 tuổi) hiện cư ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú mắc bệnh trong thời gian đến nhà người thân trong vùng dịch nên đã bị nhiễm bệnh. Do vậy, không thể nói xã thứ 3 của huyện Đồng Phú bị lây dịch bạch hầu”, ông Đức khẳng định.

Không có chuyện lan dịch bạch hầu sang xã thứ 3 Dịch bạch hầu tại Bình Phước đã được kiểm soát. Ảnh: Báo Bình Phước

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, tính đến hết ngày 20/7, sau khi giám sát lại tất cả các ca bệnh trong thời gian các chuyên gia về dịch tễ và điều trị (đến từ Viện Pasteur, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM) đã ghi nhận, có 3 ca tử vong, 3 ca biến chứng và 4 ca dương tính. 10 ca trên có 2 ca là trẻ em.

Ngoài ra, có 1 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân và có kết quả dương tính với bệnh bạch hầu.

Từ hôm 17-20/7 chưa có phát hiện ca nhiễm mới. Tính đến nay, số trường hợp tiếp xúc với ca bạch hầu là 66 trường hợp. Trong đó có 36 ca tiếp xúc với 4 ca dương tính, 30 ca tiếp xúc với 6 ca lâm sàng.

23 ca tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bạch hầu hiện đang trong thời gian theo dõi, đã cấp kháng sinh đầy đủ.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cũng khẳng định 10.000 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu được chuyển gấp từ Nha Trang về là đầy đủ cho khoảng 7.600 đối tượng từ 6-26 tuổi thuộc 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú.

Sau ca nhiễm bạch hầu tại xã Đồng Tiến của trường hợp bé nữ 4 tuổi trên, Sở Y tế đã thực hiện cách ly, tăng cường giám sát dịch tễ tại xã này và chuẩn bị các công tác điều trị dự phòng cho đối tượng nguy cơ.

Bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu xuất hiện lần đầu tiên tại Bình Phước. Bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau họng, ho nhiều, đau đầu nên thường bị chẩn đoán nhầm với viêm Amidan. Triệu chứng bệnh diễn tiến rất nhanh.

Có trường hợp tử vong chỉ sau 3 ngày nhập viện. Nguyên nhân bệnh bạch hầu dẫn chết là do các độc tố gây suy cơ tim. Bệnh do vi khuẩn bạch hầu gây ra, lây truyền qua đường hô hấp, là bệnh dịch nguy hiểm.

Ngày 15/7, UBND tỉnh Bình Phước đã ký ban hành quyết định công bố dịch bệnh bạch hầu quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Địa điểm xảy ra dịch tại 2 xã Thuận Lợi, Thuận Phú (huyện Đồng Phú).

Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bạch hầu tỉnh Bình Phước cho biết, vùng phát dịch là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của đại đa số người dân còn thấp. Cho nên việc cần nhanh chóng vận động người dân đến điểm khám, tiêm vắc xin.

Viện Pasteur TPHCM cũng nhận định: Ổ dịch ở huyện Đồng Phú là ổ dịch bạch hầu lây lan nhanh trong cộng đồng, có nền miễn dịch tốt đối với trẻ dưới 5 tuổi đã tiêm phòng. Viện khuyến cáo có khả năng xuất hiện ca mắc mới trong thời gian tới, nếu không được kiểm soát hiệu quả và kịp thời.

Cúc Phương

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook