Categories: Tin tức

Hướng dẫn chăm sóc, điều trị vết thương cho nhân viên y tế

Tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc và điều trị vết thương” của Liên chi hội điều trị vết thương TP HCM sẽ phổ cập kiến thức cho đội ngũ y tế tại Việt Nam trong việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Quá trình xây dựng dự án này kéo dài từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017, do nhóm chuyên gia và bác sĩ nhiều kinh nghiệm được Liên chi hội chọn lựa đảm nhiệm. Tài liệu nhằm hướng dẫn chi tiết cũng như phổ cập kiến thức cho bác sĩ lâm sàng và nhân viên y tế để nâng cao hiệu quả chăm sóc điều trị vết thương cho người bệnh.

Song song đó, Liên chi hội cũng phát triển chương trình đào tạo về điều trị vết thương qua E-learning dành cho cộng đồng y khoa.

Lễ ký kết giữa Tập đoàn Urgo và Hội điều trị vết thương TP HCM diễn ra ngày 6/9 tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Việc xây dựng tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc và điều trị vết thương” và chương trình đào tạo E-learning được sự hợp tác, hỗ trợ của tập đoàn Urgo (Cộng hòa Pháp). Đơn vị được biết đến là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc vết thương trên thế giới. 

Chăm sóc, điều trị các vết thương là việc làm cơ bản, hằng ngày tại các cơ sở y tế. Hiện nay, trên thế giới, việc điều trị các vết thương phát triển nhanh và mang tính chuyên sâu cao. Tại Việt Nam, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả điều trị chưa cao, chưa mang tính chuyên khoa. Việc điều trị thường do các bác sĩ nội khoa hoặc ngoại khoa tổng quát hay chỉnh hình… thực hiện. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các chuyên khoa cũng như ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu còn nhiều trở ngại. 

Ông Pierre Moustial, CEO Tập đoàn Urgo tại lễ khởi động dự án.

Ông Pierre Moustial, CEO Tập đoàn Urgo chia sẻ: “Những vết thương mãn tính gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tại châu Âu, các nhân viên y tế nhận thức cao về tầm quan trọng của chăm sóc vết thương. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để giải quyết các vấn đề và phát triển công nghệ chăm sóc và điều trị vết thương tại Việt Nam”.

Lãnh đạo Urgo cũng cho biết thêm, hiện nay đơn vị đã phát triển công nghệ mới như loại băng gạc có chứa các hoạt chất giúp vết thương mau lành. “Loại băng gạc truyền thống phải mất 200 ngày để làm lành vết thương trong khi loại băng gạc công nghệ mới này chỉ mất 100 ngày”, ông chia sẻ.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Liên chi hội điều trị vết thương TP HCM cho biết: “Các nước tiên tiến đã xây dựng nhiều hội chăm sóc vết thương, mang đến kết quả điều trị tốt cho người bệnh. Thời gian qua, Liên chi hội đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, chương trình đào tạo y khoa liên tục để cập nhật kiến thức chuyên ngành cho cộng đồng y khoa. Dự án xây dựng ‘Hướng dẫn chăm sóc và điều trị vết thương’ sẽ là điểm nhấn và bước tiến quan trọng trong hoạt động của Liên chi hội giai đoạn 2016-2017”.

Thu Ngân

Nguồn: VnExpress

adminyhoc

Recent Posts

Chế độ ăn khoa học cho bệnh nhân ung thư xương

Đối với người mắc bệnh ung thư nói chung, ung thư xương nói riêng việc…

19 hours ago

<strong>Ung thư xương nguyên phát thứ phát, phương pháp điều trị</strong>

Ung thư là căn bệnh mang tên tử thần, là nỗi ảm ảnh của nhân…

2 days ago

Ung thư xương và những dấu hiệu nhận biết

Trong các bệnh về xương khớp, ung thư xương là một loại ung thư hiếm…

3 days ago

Bệnh viêm bao hoạt dịch khớp và những hệ lụy

Bao hoạt dịch khớp có vai trò quan trọng trong việc bôi trơn, giảm ma…

4 days ago

Thoát vị đĩa đệm nỗi khổ không chỉ của riêng ai

Thoát vị đĩa đệm là một tình trạng phổ biến của cột sống, là nỗi…

7 days ago

Bật mí 8 thực phẩm hỗ trợ da trẻ đẹp, rạng rỡ

Để sở hữu làn da đẹp rạng rỡ, chế độ ăn uống đóng vai trò…

1 week ago