Thứ Năm, 21/04/2016 | 19:01
Một nghiên cứu tại nước Anh cho thấy hoạt động thể thao và thể chất có thể giúp học sinh nâng cao điểm toán của mình, theoTelegraph.
Hoạt động thể chất giúp trẻ nâng cao điểm số môn toán

Bơi lội có thể giúp trẻ nâng cao nhận thức và khả năng học tập – Ảnh: Reuters

Trẻ em nếu được tham gia vào các hoạt động thể thao và thể chất có khả năng đạt thành tích cao trong môn toán. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Xã hội NatCen thuộc Đại học Newcastle và Trung tâm nghiên cứu Ask trên 6.400 trẻ tại Anh sinh ra trong khoảng thời gian 2000-2001 cho thấy việc gặt hái nhiều thành công trong thể thao sẽ giúp trẻ có thêm sự tự tin và lòng tự trọng, từ đó khích lệ trẻ nỗ lực trong học tập và tính toán.
Tiến sĩ Emily Tanner của NatCen cho rằng trẻ em được tham gia vào các hoạt động như bơi lội và nhảy múa thúc đẩy khả năng nghiên cứu tốt hơn.

Hơn thế nữa, trong các tổ chức hay câu lạc bộ về thể thao, trẻ sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Việc phát triển các mối quan hệ xã hội sẽ mang lại những kinh nghiệm tích cực góp phần hỗ trợ việc học.

Nghiên cứu còn chỉ ra những trẻ có hoàn cảnh khó khăn nếu được tham gia vào các câu lạc bộ về thể chất sẽ giúp trẻ có nhận thức và trạng thái tốt hơn trong học tập. Cụ thể, những trẻ tham gia vào các câu lạc bộ về thể chất đều đạt điểm số cao hơn 2 bậc ở môn toán và khoa học so với những trẻ không tham gia.

Mỹ Linh/ TNO

Nguồn: Giáo dục Online

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook