Thứ Bảy, 19/09/2015 | 15:28

Con sán xơ mít khổng lồ 10m.Con sán xơ mít khổng lồ 10m.

Ngày 9/5, y sỹ Lê Công Danh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa chữa trị thành công cho một bệnh nhân sán xơ mít khổng lồ.

Y sỹ Danh, người đã điều trị thành công cho bệnh nhân có sán xơ mít tồn tại trong ruột cả 10 năm nay.

Căn cứ vào chiều dài 10m của sán cho thấy, sán xơ mít này đã sống trong người bệnh nhân cả 10 năm nay.

“Đây là con sán dài nhất, sống lâu năm nhất trong người mà y sỹ Danh, bệnh viện y học cổ truyền phát hiện, chữa trị thành công”, ông Danh cho biết.

Bệnh nhân được điều trị thành công là ông Lê Quang Thép, 50 tuổi, quê ở Trung Chỉ, Đông Lương, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân Thép cho biết, trước đây khi phát hiện có sán trong người, anh đã đi khắp các bệnh viện tây y trong cả nước điều trị nhưng không khỏi. Nghe tin ở Huế có y sỹ chuyên điều trị sán xơ mít, anh đã tìm đến gặp anh Danh để điều trị.

Bệnh nhân Thép cho biết thêm, trước đây anh cao to, nặng cả 60kg, nhưng sau khi bị sán xơ mít, người anh gầy ốm rõ rệt. Có những lúc đang đi trên xe máy trên đường thì thỉnh thoảng lại thấy những đốt sán ở hậu môn, những đốt sán rơi ra dài 20-30cm.

Có những lúc ngủ dậy thì đốt sán rơi ra chiếu ngoài cả 1m, trong người có những biểu hiện khó chịu khiến anh hoang mang lo lắng.

Y sỹ Danh cho biết, đây là con sán khổng lồ chưa từng có ở ruột người. Bình thường sán chỉ dài 70-80cm.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook