Thứ Bảy, 21/05/2016 | 20:18

Hiểm họa từ nước, đá “tinh khiết”

Thứ bảy, 21/05/2016, 08:12 (GMT+7)

Những ngày hè nóng nực, nhu cầu sử dụng nước đá, nước đóng chai, đóng bình của người dân tăng cao. Tuy nhiên thực tế, tại nhiều cơ sở sản xuất nước đá, nước đóng chai, đóng bình lại đang mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng, khiến chất lượng sản phẩm tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Phát khiếp đá “sạch”, nước “tinh khiết”

Nằm sâu trong một ngõ nhỏ của khu dân cư Mễ Trì Hạ (Hà Nội) là cơ sở sản xuất nước đá và nước đóng bình M.T.. Gọi là cơ sở sản xuất những thực ra chỉ dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, toàn bộ khu vực sản xuất chỉ là khoảng sân và sàn nhà rộng chừng 50m2 ẩm thấp và nặng mùi hôi hám. Dụng cụ, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cũng đều cáu bẩn, hoen gỉ, đặc biệt những chiếc khay dùng để làm đá đã ngả màu vàng, bám đầy gỉ sắt xung quanh nhưng không được cọ rửa mà vẫn được dùng để lấy nước từ bể lọc vào làm đá. Những mẻ đá sau khi ra khay, nhanh chóng được đổ ra một chiếc thùng to, sau đó được công nhân chia nhỏ đóng vào các bịch nylon có in nhãn “đá sạch”. Cạnh khu vực làm đá, một vòi nước khác được kéo ra cho chảy thẳng vào các bình đựng nước 20 lít màu xanh vứt ngổn ngang dưới sàn nhà không được súc rửa nhưng vẫn dán nhãn mác “nước tinh khiết”.

Hiểm họa từ nước, đá “tinh khiết”

Một cơ sở sản xuất đá viên không đảm bảo vệ sinh

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại cơ sở này nguồn nước để phục vụ cho sản xuất nước đá và nước đóng bình là giếng khoan, tiếp đó được đưa qua một hệ thống lọc thô sơ bằng sỏi và cát vàng, sau đó được đưa luôn vào sản xuất mà không hề có kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn nguồn nước của cơ quan chức năng, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm ký đá viên, cùng khoảng 30 bình nước được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thực tế, cở sở sản xuất M.T. chỉ là một trong số rất nhiều cơ sở sản xuất nước đá và nước tinh khiết đóng chai, đóng bình đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại rất nhiều địa phương trong cả nước nhưng không qua sự kiểm soát, quản lý của cơ quan chức năng. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở có đăng ký sản xuất, kinh doanh với chính quyền địa phương và Sở Y tế nhưng cũng có những vi phạm về an toàn thực phẩm.

Nhiều mối nguy hại

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay các sản phẩm nước đá và nước uống đóng chai, đóng bình đang thực sự “trăm hoa đua nở” và có sức tiêu thụ rất lớn vào mùa nắng nóng, nhất là với các công sở, trường học, nhà máy, hàng quán… vì quan niệm tiện lợi, sạch sẽ và có lợi cho sức khỏe. Bởi lẽ, đây là mặt hàng sản xuất đơn giản, vốn đầu tư ban đầu không lớn, nhưng được tiêu thụ mạnh, với lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên thực tế, tại nhiều cơ sở sản xuất nước đá, nước đóng chai, đóng bình lại đang rất mất vệ sinh, khiến chất lượng sản phẩm không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Thậm chí, nhiều cơ sở không đăng ký chất lượng sản phẩm vẫn ngang nhiên sản xuất mặt hàng đá sạch và nước tinh khiết. Trong khi đó, điều kiện nhà xưởng sản xuất chỉ có diện tích vài chục mét vuông, trang thiết bị lọc nước đơn giản nhưng vẫn hút nước ngầm từ giếng khoan, sau đó lọc qua than hay sỏi và chiếu tia cực tím rồi được dán nhãn mác sản phẩm là tinh khiết.

Đáng lo ngại hơn, qua kiểm tra cho thấy, không ít sản phẩm nước đá, nước đóng bình vi phạm tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu là có độ pH vượt mức cho phép, đặc biệt có mẫu nhiễm vi sinh vật nguy hại như Coliform. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, nếu nước đá, nước đóng chai, đóng bình nhiễm vi khuẩn Coliform có thể gây nên các bệnh như tiêu chảy, viêm đường ruột, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, do sử dụng nguồn nước ngầm, nước giếng khoan không được lọc kỹ và đúng quy trình nên độ pH trong nước thường vượt mức cho phép, hàm lượng các chất hóa học như sắt, canxi, magiê, asen cao khiến người dùng có thể bị sỏi thận, ung thư… nếu sử dụng lâu dài. Hơn nữa, với các thiết bị đựng nước nếu sản xuất bằng nhựa PVC hóa dẻo và không được súc rửa cận thẩn, khử khuẩn trước khi đựng có thể sinh ra những chất hóa học hay vi khuẩn nguy hại cho sức khỏe người sử dụng.

MINH KHANG

– See more at: http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2016/5/421640/#sthash.QbbOhXLY.dpuf

Những ngày hè nóng nực, nhu cầu sử dụng nước đá, nước đóng chai, đóng bình của người dân tăng cao. Tuy nhiên thực tế, tại nhiều cơ sở sản xuất nước đá, nước đóng chai, đóng bình lại đang mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng, khiến chất lượng sản phẩm tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Phát khiếp đá “sạch”, nước “tinh khiết”

Nằm sâu trong một ngõ nhỏ của khu dân cư Mễ Trì Hạ (Hà Nội) là cơ sở sản xuất nước đá và nước đóng bình M.T.. Gọi là cơ sở sản xuất những thực ra chỉ dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, toàn bộ khu vực sản xuất chỉ là khoảng sân và sàn nhà rộng chừng 50m2 ẩm thấp và nặng mùi hôi hám. Dụng cụ, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cũng đều cáu bẩn, hoen gỉ, đặc biệt những chiếc khay dùng để làm đá đã ngả màu vàng, bám đầy gỉ sắt xung quanh nhưng không được cọ rửa mà vẫn được dùng để lấy nước từ bể lọc vào làm đá. Những mẻ đá sau khi ra khay, nhanh chóng được đổ ra một chiếc thùng to, sau đó được công nhân chia nhỏ đóng vào các bịch nylon có in nhãn “đá sạch”. Cạnh khu vực làm đá, một vòi nước khác được kéo ra cho chảy thẳng vào các bình đựng nước 20 lít màu xanh vứt ngổn ngang dưới sàn nhà không được súc rửa nhưng vẫn dán nhãn mác “nước tinh khiết”.

Hiểm họa từ nước, đá “tinh khiết”

Một cơ sở sản xuất đá viên không đảm bảo vệ sinh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại cơ sở này nguồn nước để phục vụ cho sản xuất nước đá và nước đóng bình là giếng khoan, tiếp đó được đưa qua một hệ thống lọc thô sơ bằng sỏi và cát vàng, sau đó được đưa luôn vào sản xuất mà không hề có kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn nguồn nước của cơ quan chức năng, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm ký đá viên, cùng khoảng 30 bình nước được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Thực tế, cở sở sản xuất M.T. chỉ là một trong số rất nhiều cơ sở sản xuất nước đá và nước tinh khiết đóng chai, đóng bình đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại rất nhiều địa phương trong cả nước nhưng không qua sự kiểm soát, quản lý của cơ quan chức năng. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở có đăng ký sản xuất, kinh doanh với chính quyền địa phương và Sở Y tế nhưng cũng có những vi phạm về an toàn thực phẩm.
Nhiều mối nguy hại
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay các sản phẩm nước đá và nước uống đóng chai, đóng bình đang thực sự “trăm hoa đua nở” và có sức tiêu thụ rất lớn vào mùa nắng nóng, nhất là với các công sở, trường học, nhà máy, hàng quán… vì quan niệm tiện lợi, sạch sẽ và có lợi cho sức khỏe. Bởi lẽ, đây là mặt hàng sản xuất đơn giản, vốn đầu tư ban đầu không lớn, nhưng được tiêu thụ mạnh, với lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên thực tế, tại nhiều cơ sở sản xuất nước đá, nước đóng chai, đóng bình lại đang rất mất vệ sinh, khiến chất lượng sản phẩm không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Thậm chí, nhiều cơ sở không đăng ký chất lượng sản phẩm vẫn ngang nhiên sản xuất mặt hàng đá sạch và nước tinh khiết. Trong khi đó, điều kiện nhà xưởng sản xuất chỉ có diện tích vài chục mét vuông, trang thiết bị lọc nước đơn giản nhưng vẫn hút nước ngầm từ giếng khoan, sau đó lọc qua than hay sỏi và chiếu tia cực tím rồi được dán nhãn mác sản phẩm là tinh khiết.
Đáng lo ngại hơn, qua kiểm tra cho thấy, không ít sản phẩm nước đá, nước đóng bình vi phạm tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu là có độ pH vượt mức cho phép, đặc biệt có mẫu nhiễm vi sinh vật nguy hại như Coliform. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, nếu nước đá, nước đóng chai, đóng bình nhiễm vi khuẩn Coliform có thể gây nên các bệnh như tiêu chảy, viêm đường ruột, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, do sử dụng nguồn nước ngầm, nước giếng khoan không được lọc kỹ và đúng quy trình nên độ pH trong nước thường vượt mức cho phép, hàm lượng các chất hóa học như sắt, canxi, magiê, asen cao khiến người dùng có thể bị sỏi thận, ung thư… nếu sử dụng lâu dài. Hơn nữa, với các thiết bị đựng nước nếu sản xuất bằng nhựa PVC hóa dẻo và không được súc rửa cận thẩn, khử khuẩn trước khi đựng có thể sinh ra những chất hóa học hay vi khuẩn nguy hại cho sức khỏe người sử dụng.

MINH KHANG (SGGP)

Nguồn: Giáo dục Online

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook