Thứ Tư, 31/08/2016 | 13:00
Tết Trung thu sắp đến, thị trường đồ chơi cho trẻ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, với màu sắc bắt mắt, tính năng đa dạng, giá thành rẻ đồ chơi Trung Quốc đang được rất nhiều bố mẹ ưa chồng để mua tặng cho con.

Nhưng nhiều bố mẹ không biết rằng đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc cực kỳ nguy hại đến sức khỏe trẻ em, thậm chí gây ưng thư và vô sinh.

Đèn lồng chứa chất gây ung thư

Đèn lồng không thể thiếu trong Tết trung thu. Đèn lồng Trung Quốc lại được nhiều trẻ em ưa thích giá thành rẻ, nên bao lâu nay đã trở thành sự lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh. Song không ít người biết đèn lồng Trung Quốc có chất gây ung thư cao gấp 123 lần mức cho phép…

"Giật mình" đồ chơi Trung Quốc gây ung thư, vô sinh mẹ vẫn mua cho con

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học đối với 2 mẫu đèn lồng Trung Quốc đang bán trên thị trường cho thấy muối cadimi (Cd) sử dụng như là chất tạo màu trong nhiều loại nhựa (một trong ba kim loại nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người) trong sơn phủ có hàm lượng cao gấp 123 lần mức cho phép trong Bộ tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ Khoa học – công nghệ Việt Nam. Cd là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu và tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi (đối với phụ nữ có thai).

Giới chuyên môn cho biết, chỉ cần tiếp xúc, cầm nắm đèn lồng là có thể bị thôi nhiễm Cd. Đèn lồng nhiễm Cd với hàm lượng quá cao sẽ tích lũy nhiều trong thận và chỉ phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc.

Đồ chơi Trung Quốc có thể gây vô sinh

Thông tin được tổ chức Hoà Bình Xanh (Greenpeace) cho biết, trong nhiều đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc có thể gây dị tật cơ quan sinh dục.

Xét nghiệm 19/21 sản phẩm cho thấy hóa chất phthalate chiếm hơn 10% trong các sản phẩm này, đặc biệt một sản phẩm chứa hơn 43% chất phthalate. Tất cả sản phẩm này được mua tại Trung Quốc. Được biết, phthalate can thiệp vào hormon của con người và ảnh hưởng tới bộ phận sinh sản và các dị tật về cơ quan sinh dục ở trẻ em. Hoá chất này có liều gây độc trong giới hạn 550mg/kg trở lên. Khi vào cơ thể, độc chất này rất khó đào thải trong cơ thể. Một khi nó tích tụ lại sẽ gây ra rất nhiều bệnh đối với con người”.

"Giật mình" đồ chơi Trung Quốc gây ung thư, vô sinh mẹ vẫn mua cho con

Búp bê nhiều đồ chơi nhiều bé gái yêu thích nhưng chứa chất cấm độc hại có thể gây vô sinh

Mặc dù đã có thông tin về chất độc gây hại đến sức khoẻ từ đồ chơi bằng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc nhưng trên các con phố của Hà Nội như: Hàng Mã, Lương Văn Can…đang tràn ngập các cửa hàng đồ chơi trẻ em.

Tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm), các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em thì những hàng như: Vỉ siêu nhân, ô tô, máy bay bằng chất liệu nhựa, miếng dán hoạt hình luôn thu hút khách.

Tử vong, thủng mắt vì đồ chơi Trung Quốc

Sự việc đau lòng xảy ra tại huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương. Cháu B 7 tuổi mua món đồ chơi của Trung Quốc bán cạnh cổng trường học về chơi. Trong quá trình chơi, đã tử vong do bị đạn nhựa một đồ chơi của Trung Quốc bắn thẳng vào họng.

Nguyên nhân tử vong được kết luận là do dị vật xâm nhập đột ngột, chèn vào khí quản của cháu, dẫn đến co thắt khí quản đột ngột, gây phù cấp, gây xuất huyết màng dịch phổi. Dị vật đưa vào phổi của cháu B chính là viên đạn nhựa gắn trên đồ chơi của cháu.

Món đồ chơi gây nên cái chết của cháu B là một chiếc xe máy nhỏ. Hiện loại đồ chơi này đang được bày bán nhiều ở các cổng trường học và các đại lý đồ chơi của trẻ em với giá rất rẻ.

Bé trai bị thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi phát nổ

"Giật mình" đồ chơi Trung Quốc gây ung thư, vô sinh mẹ vẫn mua cho con

Vụ nổ xảy ra tại nhà cháu Tú

Vụ tai nạn xảy ra với cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa được cháu Tú mua ở một tiệm tạp hóa ở thành phố Tháp Chàm.

Khi cháu đang điều khiển chiếc xe ô tô đồ chơi thì chiếc xe trục trặc. Cháu Tú liền tháo cục pin trong điều khiển ra thì cục pin phát nổ. Vụ nổ khiến hai ngón tay của bàn tay trái của cháu Tú bị đứt rời, ngón tay giữa của bàn tay phải cũng phải cắt bỏ vì tổn thương quá nặng

Phồng rộp nhiễm trùng vì chơi nhẫn đồ chơi Trung Quốc

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Thu Phương (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, con gái chị đeo một chiếc nhẫn đồ chơi hiệu Mickey ở ngón giữa, sau vài ngày ngón tay bỗng sưng tấy và phồng rộp gây nhiễm trùng và lan ra cả các ngón khác.

"Giật mình" đồ chơi Trung Quốc gây ung thư, vô sinh mẹ vẫn mua cho con

Tay bé gái bị tổn thương nặng sau khi đeo nhẫn hạt nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc

Đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc đang được bán phổ biến tại thị trường Việt Nam. Điều đáng nói, bên cạnh các sản phẩm được kiểm định chất lượng thì không ít những loại đồ chơi được nhập về và bán trôi nổi không qua một sự kiểm soát nào về chất lượng.

Nguyễn.N (Tổng hợp)/ VietNamNet

Nguồn: TTOnline

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook