Thứ Sáu, 20/11/2015 | 14:30

Một sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do mất máu đã được cứu sống kịp thời nhờ giám đốc bệnh viện đã tình nguyện hiến máu.

Thông tin trên báo Vnexpress cho biết sản phụ Võ Thị Hảo (26 tuổi, Hương Trạch) nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều sau khi cắt bỏ tử cung.

Thông tin trước đó cho biết, chị Hảo bị mang thai được khoảng 5 tuần. Sau khi siêu âm ổ bụng tổng quát, xét nghiệm huyết học, bác sĩ kết luận sản phụ bị truy mạch do gen vỡ, phải mổ để cắt tử cung.

Giám đốc bệnh viện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

BS Phan Trường Sang đã tình nguyện hiến máu để cứu sản phụ. Ảnh nguồn: Báo Hà Tĩnh

Sau khi mổ, sản phụ bị mất máu nhiều cần truyền thêm. Nhóm máu O là nhóm máu phỏ biến nhưng khoảng 10 người thân trực sẵn để cho máu nhưng không trùng hoặc có người trùng nhưng mang bệnh nên không thể hiến mái. 

Ông Phan Trường Sang (GĐ BVĐK Hương Khê) đề nghị các nhân viên lấy 300ml máu của mình để truyền cho sản phụ. Được truyền máu kịp thời nên sản phụ đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ trên Báo Hà Tĩnh, bác sĩ Phan Trường Sang chia sẻ “Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bất cứ cán bộ, nhân viên y tế nào cũng cần làm điều đó. Cho đi những giọt máu của mình nhưng có thể cứu sống được một tính mạng. Từ trước đến nay, tại BVĐK Hương Khê đã có nhiều cán bộ, nhân viên tham gia việc làm ý nghĩa này”.

Minh Di (tổng hợp)

Nguồn: tinmoi.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook