Thứ Bảy, 21/11/2015 | 15:00

Để tốt cho sức khỏe và an toàn, bạn nên ghi nhớ việc dùng máy sấy đúng cách nếu có ý định hong khô “vùng kín”.

Chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, em có thói quen dùng máy sấy để sấy khô “vùng kín” sau mỗi lần vệ sinh thì có ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản hay không. Từ sau khi lấy chồng, em cũng làm như vậy sau mỗi lần “quan hệ vợ chồng”. Em rất lo sợ như thế có thể làm chết tinh trùng nên khó có con. Vợ chồng em không kế hoạch nhưng đã 6 tháng rồi vẫn chưa có “tin vui”. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Phương Hiền)
Trả lời:
Bạn Phương Hiền thân mến!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới chúng tôi. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Bạn không phải là người duy nhất có thói quen dùng máy sấy để làm khô “vùng kín” sau mỗi lần vệ sinh. Thói quen này nếu làm đúng cũng rất tốt cho sức khỏe vì nó làm cho “vùng kín” của chị em được khô ráo, ngăn ngừa sự phát triển của nấm và vi trùng vì chúng cần sự ẩm ướt để phát triển. Tuy nhiên, khi dùng máy sấy tóc nên để chế độ thấp nhất và cách xa 15-20 cm để tránh làm cho nhiệt độ môi trường bên trong “vùng kín” tăng cao.

Dùng máy sấy hong khô "vùng kín": Đôi điều chị em cần biết

Bạn nên ghi nhớ việc dùng máy sấy đúng cách nếu có ý định hong khô “vùng kín”. Ảnh minh họa

“Vùng kín” của người phụ nữ là bộ phận nhạy cảm, mỏng manh, nếu không cẩn thận, sấy khô ở nhiệt độ quá cao có thể gây bỏng hoặc dẫn đến rất nhiều vấn đề phiền phức. Nó có thể làm cho môi trường âm đạo bị khô và tiêu diệt các vi khuẩn có lợi bên trong đó, từ đó làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.
Mặc dù không có tài liệu nào chứng minh việc dùng máy sấy có thể giết chết tinh trùng khi vào bên trong âm đạo nhưng thực sự môi trường ở nhiệt độ cao không thích hợp với tinh trùng. Đó chính là lý do tại sao nam giới phải lưu ý không để nhiệt độ ở “vùng kín” tăng lên, không tắm nước quá nóng hoặc mặc quần quá chật… vì nó có thể làm giảm số lượng cũng như chất lượng của tinh trùng.
Do vậy, để tốt cho sức khỏe và an toàn, bạn nên ghi nhớ việc dùng máy sấy đúng cách nếu có ý định hong khô “vùng kín”.
Bên cạnh đó, cũng phải nói với bạn rằng, mới qua 6 tháng có “quan hệ vợ chồng” không bảo vệ mà chưa có con thì cũng không đáng lo ngại lắm. Nếu sau một năm mà vẫn chưa có em bé thì bạn nên nghĩ tới khả năng hiếm muộn, vô sinh.
Để yên tâm hơn, bạn có thể đi khám sản phụ khoa để biết bản thân có gặp vấn đề gì không và nếu không may thì sẽ được điều trị kịp thời.
Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!

Nguồn: Afamily

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook