Thứ Ba, 12/01/2016 | 12:00

Liên quan đến thông tin đũa dùng 1 lần của Việt Nam chứa chất độc hại, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia sau khi tiến hành kiểm nghiệm 10 mẫu đũa trên thị trường đều nhận được kết quả âm tính với chất tẩy trắng. 

Thông tin trên báo Lao Động cho biết, liên quan đến thông tin Bộ y tế Đài Loan cho biết 4 mẫu đũa dùng 1 lần tại Việt Nam có chứa chất độc, Bộ Y tế Việt Nam đã tiến hành xác minh và khẳng định hiện tại chưa có mẫu đũa dùng 1 lần nào tại Việt Nam có chứa chất độc hại. 

Theo đó, chia sẻ trên báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Phong, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm  (Bộ y tế) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin từ phía Bộ Y tế Đài Loan cho biết 4 mẫu đũa sử dụng 1 lần của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan tồn dư chất độc hại, Cục đã chỉ đạo Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia tiến hành kiểm tra mẫu đũa dùng trên thị trường.  

Đũa dùng 1 lần chứa chất độc hại: Không phát hiện chất độc khi kiểm nghiệm

Trong 10 mẫu kiểm nghiệm, Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia cho biết kết quả đều âm tính với chất tẩy trắng. Ảnh: Internet

Kết quả tiến hành kiểm nghiệm cho thấy, trong 10 mẫu đũa được kiểm nghiệm trên thị trường, không phát hiện mẫu đũa nào có chất tẩy trắng. 

Thông tin trên báo Vnexpress cũng cho biết thêm trong chiều 11/1, Cục an toàn thực phẩm đã nhận được thông tin phản hồi từ phía Đài Loan cung cấp 4 tên công ty nhập khẩu số đũa nói trên gồm: Công ty WeiTing, Jiang Tai, Ma Er Si và GuangMing.

Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về các công ty sản xuất đũa của Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm vẫn đang tiếp tục đề nghị phía Đài Loan cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ cụ thể của các nhà sản xuất tại Việt Nam để tiến hành kiểm tra và làm rõ. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Video có thể bạn quan tâm

Cuộc sống địa ngục bên trong những nhà tù quá tải

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook