Thứ Ba, 06/10/2015 | 09:30

Sau khi thăm khám và tiêm thuốc tại một phòng mạch tư, bé trai 14 tuổi ở Đồng Tháp đã bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân…

Theo tin tức trên báo Tiền phong, bé Lê Thanh An (SN 2001, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) tử vong bất thường sau khi được gia đình đưa đế một phòng khám tư của một bác sĩ nằm trên địa bàn.

Đồng Tháp: Bé trai tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng mạch tư

Di ảnh bé Lê Thạch An. Ảnh: Tiền phong

Sáng ngày 5/10, tiếp xúc PV báo Tiền phong, ông Lê Thanh Hiền (47 tuổi, là bác ruột của nạn nhân An) cho biết, hôm đó khoảng 18h 30’ ngày 29/9, sau khi đi chơi bên hàng xóm về, thì thấy An có triệu chứng nóng sốt cao, kèm theo đó là ói mửa liên tục, nên ông vội vàng đứa cháu đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Huỳnh H. C cũng nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh (cách nhà ông khoảng 3-4km).

Sau khi thăm khám và chẩn đoán bệnh, bác sĩ C. tiêm cho An một mũi thuốc, tiếp đó bác sĩ đưa thêm thuốc dự và dặn phải uống sau khi ăn cháo hoặc uống sữa rồi sau đó cho về. Khoảng hơn 30 phút sau, tình trạng của An vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Em liên tục ói, mửa rồi bất ngờ ngất lịm, ngay lập tức em được người thân đưa đến trạm y tế của xã cấp cứu nhưng đáng tiếc là An đã tử vong trước đó.

Đồng Tháp: Bé trai tử vong sau khi tiêm thuốc tại phòng mạch tư

Vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt của bố nạn nhân. Ảnh: Người đưa tin

Trao đổi qua điện thoại với PV báo Người đưa tin, bác sĩ C. cho biết, “Việc An tử vong là do tai nạn đáng tiếc không ai mong muốn. Sau khi hay biết sự việc tôi đã đến nhà chia sẻ, đồng thời nói lời xin lỗi đến người thân của An. Bên cạnh đó tôi cũng đã hỗ trợ một số tiền để gia đình lo việc hậu sự cho em”.

“Chính quyền địa phương cũng đã nhận được trình báo của gia đình bé Lê Thanh An (14 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về việc em đã tử vong sau khi đến khám bệnh tại một phòng mạch tư trên địa bàn”, Trung tá Phạm Công Quang – Trưởng công an xã Vĩnh Thạnh cho biết khi trao đổi với PV báo Người đưa tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bảo An (tổng hợp)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook