Thứ Sáu, 04/03/2016 | 11:30

Hỏi: Đã khoảng gần 1 tháng nay, họng tôi thường xuyên bị đóng cục, khạc ra nhìn rất sợ. Tôi rất lo lắng không biết tình trạng của mình có nghiêm trọng không, thưa bác sĩ? (Hoàng Thúy, Hải Phòng)

Đờm ở họng đóng cục thường xuyên, làm sao cho hết?

Ảnh minh họa

Trả lời: Đờm trong họng thường có từ trên mũi, xoang chảy xuống và bị chặn ở cổ họng. Đờm cũng có thể từ phổi và phế quản đưa lên.

Khi xuất hiện đờm xanh (mủ đờm) đó chính là xác các vi khuẩn và những tế bào bạch cầu, thường có mùi hôi. Cũng có khi, đờm bị đóng cục trong họng, các cục đờm có mùi hôi và mùi đục sẫm màu, hơi cứng. Những dấu hiệu đó báo hiệu bạn có thể bị viêm mũi họng hoặc viêm xoang mạn tính, hoặc có thể do bệnh phổi phế quản như viêm phế quản mạn tính.

Tình trạng đờm nặng có thể chèn dây thanh quản, tạo ra giọng nói khàn và khó nghe. Nếu kèm theo khàn tiếng thì có thể có liên quan tới nhiễm trùng vùng mũi xoang gây biến chứng viêm dây thanh quản.

Bạn cần tới bệnh viện ðể ðýợc các bác sĩ chuyên khoa nội và tai mũi họng khám và ðiều trị sớm nhé.

Bác sĩ SKGĐ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook