Thứ Năm, 23/11/2017 | 14:02

Rượu nếu uống thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên trong y khoa, khi kết hợp rượu với rau câu lại mang đến một kết quả tuyệt vời đó là làm tan các khối u ung thư.

Thí nghiệm thành công trên chuột

Trong báo cáo vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, tất cả 7 con chuột được điều trị ung thư bằng rượu và rau câu đều khỏi bệnh hoàn toàn. Trong khi 7 con chuột được tiêm rượu dạng lỏng bình thường, chỉ có 4 con khỏi bệnh.

Cụ thể, các bác sĩ sẽ tiêm vào khối u của bệnh nhân một lượng thạch làm từ cồn nguyên chất. Sau đó thạch sẽ giải phóng một lượng ethanol đủ để phá hủy các protein trong tế bào ung thư và giết chết chúng. Kết quả khi thử nghiệm trên động vật cho thấy phương pháp khá kỳ dị đã xóa sạch hầu hết các khối u một cách an toàn.

Rượu cồn kết hợp với bột làm rau câu đã tạo ra một sản phẩm trị ung thư đạt hiệu quả cao – ảnh: INTERNET

Để tạo ra loại “thuốc độc” đặc biệt dành cho tế bào ung thư này, các nhà khoa học đã pha trộn ethanol với ethyl cellulose, một chất làm đặc khá phổ biến trong ngành công nghiệp thực phẩm, chế tạo ra một loại thạch trông giống như rau câu mà chúng ta thường ăn với những nguyên liệu là cồn nguyên chất.

Khi thạch được tiêm trực tiếp vào khối u của người bệnh. Ethanol trong nó dần được giải phóng, khiến một số protein cần thiết cho việc nhân bản của tế bào ung thư bị “ngộ độc rượu”, từ đó phá hủy tế bào.

Ưu điểm nổi bật

Thuốc diệt ung thư dạng thạch đạt hiệu quả tốt vì chúng giúp ethanol được giải phóng từ từ khi tiếp xúc với môi trường trong cơ thể, giúp việc diệt tế bào ung thư được triệt để hơn. Nếu tiêm rượu dạng lỏng, một số tế bào khỏe mạnh cũng có thể bị ảnh hưởng do chúng sẽ làm “ngập lụt” vùng cơ thể đó.

Bình luận về công trình trên, Tiến sĩ Justine Alford (Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh) cho rằng đây là một sự tinh chỉnh rất đặc sắc cho kỹ thuật dùng ethanol để trị ung thư đã được nghiên cứu trước đó. Nếu các thử nghiệm lâm sàng đạt được thành công tương tự, đây có thể là lựa chọn phổ biến trong tương lai đối với các dạng ung thư không thể trị điều bằng phẫu thuật.

Ngoài những ưu điểm trên, các bác sĩ nhóm nghiên cứu Đại học Duke (Bắc Carolina – Mỹ) còn cho biết kỹ thuật này giá thành khá rẻ, bởi rượu cồn và cả bột làm thạch rau câu luôn là những món hàng bình dân ở hầu hết các quốc gia.

Theo Daily Mail & Motthegioi.vn

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook