Chủ Nhật, 13/09/2015 | 07:29

Chu kỳ kinh của bạn không đều chứng tỏ hệ thống nội tiết hoạt động chưa hoàn hảo và rất có thể đó là nguyên nhân gây hiếm muộn.

* Hỏi: Tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình được 1 năm. Khi chưa có gia đình, tôi thường bị chậm kinh, 2 tháng/lần. Hiện tại tôi đã tiêm thuốc Popenla nhưng khi tiêm thuốc này vẫn không có kinh. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên (lamthuy_lovely@…)

Bác sỹ tư vấn: BS Nguyễn Cảnh Chương, BV Phụ sản Hà Nội:

Tôi không rõ thuốc bạn nói đến là thuốc gì, có thể là vaccine phòng Rubella? Nếu bạn tiêm vaccine này thì cần tiêm ở thời điểm trước khi dự định có thai 3 tháng. Thuốc không gây ảnh hưởng tới kinh nguyệt.

Chu kỳ kinh của bạn không đều chứng tỏ hệ thống nội tiết hoạt động chưa hoàn hảo và rất có thể đó là nguyên nhân gây hiếm muộn. Bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa Phụ sản để có kế hoạch thăm khám tìm nguyên nhân hiếm muộn và điều trị cụ thể./.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook