Thứ Hai, 07/09/2015 | 00:06
Nếu phải đi học, đi làm hay đi chơi mà bạn lại trót quên giờ, thì việc lựa chọn quần áo dường như cuống cả lên, đã như vậy, bạn lại còn tưởng như mình chẳng còn gì mới để mặc. Đó là lúc cần nhẩm lại những công thức phối đồ đơn giản mà vẫn khác lạ.

Trong những lúc bận rộn, bạn còn muốn tính toán để chọn cách mặc đồ sao cho phù hợp với cả những công việc ban ngày, cả những cuộc hẹn buổi tối, có thể dễ dàng đi chơi ở những khu phố đông đúc rồi lại tự tin bước vào những quán cafe sang trọng. Hãy tận dụng chính những trang phục đơn giản sẵn có trong tủ áo của mình và kết hợp chúng với nhau.

1. Quần shorts + Quần tất

Nếu thấy hứng thú, hãy chọn một chiếc quần tất có màu tương đồng với túi xách của bạn, còn quần shorts thì đồng màu với giày.

Đến mùa thu, chiếc quần shorts lại có thể bắt cặp với chiếc quần tất để giúp đôi chân bạn ấm áp hơn, vừa trẻ trung năng động mà lại không quá hở hang. Bạn có thể chọn một chiếc quần shorts màu trung tính kết hợp với quần tất màu tươi sáng, đem lại vẻ ngọt ngào, ấm áp và đơn giản. Nếu muốn ăn diện hơn, bạn có thể chọn quần tất và quần shorts cùng màu đen để kết hợp với áo sơ mi và áo vest màu đen. Loại giày lý tưởng nhất để kết hợp với bộ đôi này là một đôi boots thấp cổ, có thể là boots cao gót hoặc đế bệt tùy ý.

Quần shorts da đen kèm với boots da đen và quần tất đen sẽ giúp bạn tự tin kể cả khi đi làm hay đi dự tiệc.

2. Áo cardigan + Quần skinny jeans

Nếu bạn có áo phông kẻ ngang, hãy mặc kèm với quần jeans xanh rồi khoác một chiếc áo cardigan màu kem.

Kiểu trang phục này lấy cảm hứng từ những cảnh phim lãng mạn trong thư viện. Vì thế, bạn có thể diện nó khi đi học, đi làm hoặc đi hẹn hò. Để tạo thêm sự khác biệt, hãy ưu tiên chọn dáng áo cardigan rộng giống như áo của nam giới. Bạn hãy chọn áo cardigan và quần skinny jeans có màu tương đồng với nhau để tạo diện mạo giản dị, nhưng rất phong cách. Hãy mặc với một chiếc áo phông dáng bó gọn gàng, tạo sự chuyển tiếp nhịp nhàng giữa chất áo mềm mại của cardigan và chất quần dày dặn, bó sát của skinny jeans. Những đôi boots ấm áp cũng là một điểm nhấn tăng thêm cá tính cho bộ đôi này.

Bạn cũng có thể chọn áo cardigan họa tiết thổ cẩm kết hợp với boots cao cổ để tạo diện mạo mang chút âm hưởng du mục.

3. Áo crop-top + Quần boyfriend jeans

Bạn có thể mang đến cảm hứng quân đội cho cách phối đồ này bằng cách chọn giày hoặc túi xách màu xanh rêu.

Nếu bạn thích phong cách thể thao khỏe khoắn hơn thì đây chắc chắn là một phương án lý tưởng. Thông thường bạn hay mặc áo crop-top với quần skinny jeans dáng bó, nhưng diện mạo này có thể trở nên quá khêu gợi trong một số hoàn cảnh. Vì thế, chiếc quần boyfriend jeans rộng rãi sẽ cân bằng nét gợi cảm này, giúp bạn nhìn tươi trẻ và thân thiện hơn. Trong trường hợp thấy chưa yên tâm, bạn có thể khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đảm bảo sự nghiêm túc và kín đáo nhưng không quá cũ kỹ. Hãy đi boots đế bệt để tăng nét năng động, hoặc nếu muốn đi giày cao gót thì nên chọn sandals dáng thật đơn giản thôi nhé.

Một chiếc áo len lửng ấm áp sẽ đảm bảo bạn vừa gợi cảm mà lại vẫn rất đời thường, dễ mặc đi chơi mà không sợ mình quá lạc lõng.

4. Váy họa tiết + Boots thấp cổ

Nên ưu tiên chọn váy liền dáng suông sẽ giúp tạo nét tự do phù hợp với đôi boots đế bệt.

Những bộ váy họa tiết thường ngày có thể quá yểu điệu và rườm rà, nhưng hôm nay hãy kết hợp chúng với một đôi boots thấp cổ đế bệt. Kiểu kết hợp này mang đến cảm hứng bohemian mơ màng hơn, đem lại phong thái tự do và không quá chỉn chu, nhìn sẽ càng đáng yêu và lãng mạn. Đừng quên chọn một chiếc túi xách đeo chéo để tăng nét duyên dáng, tiện lợi, và có thể khoác thêm cả áo cardigan nếu bạn thấy hơi lạnh. Vì chiếc váy đã có họa tiết rất nổi bật, hãy trung thành với những đôi boots màu đen cơ bản hoặc màu nâu da tự nhiên, có phần tăng thêm tính cổ điển và tự nhiên cho trang phục.

Nếu không thích mặc đầm liền thì bạn cũng có thể kết hợp một chiếc áo hoa dáng rộng với chân váy màu đen và đi boots đen.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook