Thứ Ba, 29/09/2015 | 08:43

Nghiên cứu của Mỹ đăng trên tạp chí Pediatrics cho biết 69% số trẻ chết đột ngột là đang nằm ngủ cùng với một người khác.Nghiên cứu của Mỹ đăng trên tạp chí Pediatrics cho biết 69% số trẻ chết đột ngột là đang nằm ngủ cùng với một người khác.

Nghiên cứu của Mỹ đăng trên tạp chí Pediatrics cho biết 69% số trẻ chết đột ngột là đang nằm ngủ cùng với một người khác.

Ngủ chung giường với người lớn là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây đột tử ở trẻ nhũ nhi, nhất là ở những trẻ còn rất nhỏ.

Kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu của chính phủ về 8.207 trường hợp tử vong ở trẻ nhũ nhi khi ngủ ở 24 bang của Mỹ từ 2004 – 2012.

Nguy cơ ở trẻ từ 3 tháng tuổi trở xuống và trẻ 4 – 12 tháng tuổi là khác nhau. Những trẻ tử vong ở nhóm tuổi nhỏ hơn nhiều khả năng đang ngủ chung giường với người lớn hơn (73,8% so với 58,9%).

Ngủ chung giường được định nghĩa là ngủ trên giường của người lớn, bên cạnh hoặc trên một người khác.

Những trẻ bị tử vong khi ngủ ở nhóm tuổi lớn hơn hay được phát hiện thấy là đang nằm sấp với những đồ vật như chăn hoặc thú bông ở chỗ ngủ.

Hội Nhi khoa Mỹ khuyên nên cho trẻ nằm trên bề mặt chắc, trong cũi gần cha mẹ hoặc người chăm sóc, nhưng không nằm chung giường để tránh nguy cơ vô tình bị ngạt.

Nên đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ và không nên để gối, chăn hoặc đồ chơi trên giường của trẻ.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook