Thứ Hai, 21/08/2017 | 06:25

Sau cả tuần chiến đấu với trận sốt xuất huyết, không ít người bệnh “than trời” vì không chịu nổi cơn ngứa da điên cuồng.

Bi hài cả ngày “gãi như gảy đàn”

Sau khi cắt sốt xuất huyết được ba ngày, chị Thùy Linh (Trần Phú, Q. Hà Đông) bắt đầu rơi vào tình trạng ngứa da.

“Ốm gần một tuần, cân nặng tụt xuống còn 44kg. Mặt mũi, chân tay teo tóp. Chưa hết mệt lại đến chịu đựng cơn ngứa, gãi suốt ngày!”, Linh than thở.

Chưa kịp hoàn hồn sau sốt xuất huyết, người bệnh bị những cơn ngứa muốn 'phát điên' bủa vây

“Ngứa muốn hờn cả thế giới” là cảm xúc của chị Linh sau năm ngày sốt xuất huyết. Ảnh: FBNV

Gia đình chị Trần Khánh Ngọc (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bi hài không kém. Chồng và con chị Ngọc lần lượt mắc sốt xuất huyết. “Cả nhà thi nhau gãi như gảy đàn. Ngứa khắp người, ngứa nhiều nhất vào ban đêm. Có hôm chồng tôi thức trắng đêm, không ngủ nổi vì ngứa”, chị Ngọc sốt sắng.

Chị Ngọc cũng không thể tròn giấc vì cả đêm xoa lưng, xoa tay chân giúp con gái cảm thấy dễ chịu hơn, dễ đi vào giấc ngủ cho lại sức.

Để bớt ngứa da sau sốt xuất huyết hành hạ, chị Quỳnh Nga (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) đã áp dụng bí kíp uống nhiều nước, mặc đồ lanh, đồ lụa 100%. “Những chất liệu này có cảm giác mát, không cọ vào da gây ngứa như những chất liệu vải khác”, chị Nga bật mí.

Theo chị cảm nhận, chứng ngứa này oái oăm ở chỗ càng gãi càng ngứa dữ dội. Để tránh gây trầy xước da do gãi mạnh, chị Nga đã chườm khăn ẩm mỗi khi quá ngứa. “Nhiều khi phải chườm khăn cả đêm để xua tan cơn ngứa. Tôi xin cơ quan nghỉ thêm vài ngày vì không thể tập trung làm việc. Chỉ mong nhanh khỏi ngứa, khó chịu kinh khủng!”, chị Nga giãi bày.

Cách trị ngứa đơn giản sau sốt xuất huyết

Theo Thạc sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết Dengue thường xuất hiện với triệu chứng đột ngột sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ.

Bệnh nhân có thể kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa, đau vùng thượng vị và tiêu chảy. Ở trẻ em, đau họng và đau bụng thường là những triệu chứng nổi trội.

Bệnh nhân hạ sốt vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 8. Giai đoạn này thường kèm biểu hiện xuất huyết nhẹ như chấm xuất huyết dưới da, nốt xuất huyết và chảy máu mũi.

Sau khi hạ sốt, lui bệnh thường xuất hiện ban dạng dát sẩn đa hình thái, đôi khi gây ngứa. Ban đầu tiên xuất hiện ở thân mình, sau đó lan rộng đến các chi, mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân.  Ngứa da tuy không nguy hiểm nhưng gây khó chịu, bứt rứt, khó ngủ, làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe của người bệnh.

“Ngứa da là do giải phóng các chất tàn dư, hoạt chất trung gian sau khi dứt sốt xuất huyết. Triệu chứng ngứa thường nhẹ, xuất hiện khoảng 3 – 4 ngày là tự khỏi. Trong trường hợp ngứa nhiều, quá khó chịu, người bệnh có thể uống thuốc kháng histamin có bán rộng rãi tại các nhà thuốc”, Thạc sĩ Trung Cấp cho biết.

Thuốc kháng histamine thường được sử dụng để điều trị các phản ứng dị ứng ở mũi, nổi mày đay, ban da, viêm da dị ứng,…

Bên cạnh việc dùng thuốc, Thạc sĩ Cấp khuyên người bệnh nên kết hợp chế độ nghỉ ngơi, ăn uống bồi dưỡng đầy đủ để nhanh phục hồi sức khỏe.

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khả năng truyền vi rút Dengue sang người lành được thực hiện khi muỗi hút máu bệnh nhân trong thời kỳ nhiễm vi rút huyết. Bệnh nhân là nguồn lây ngay trước thời kỳ sốt và cho đến khi hết sốt, trung bình là 6 – 7 ngày.  

Thậm chí vi rút sốt xuất huyết còn được muỗi truyền trực tiếp từ người này sang người khác bằng sự thay đổi vật chủ khi việc hút máu của muỗi bị gián đoạn.

Cho nên, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo: “Người bệnh sốt xuất huyết ngay cả khi đã hết sốt, đang giai đoạn lui bệnh vẫn cần ngủ màn, mặc quần áo dài tay… để tránh muỗi đốt làm lây truyền bệnh cho người khác”. 

Thu Hà

 

Nguồn: Emdep

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook