Chủ Nhật, 20/09/2015 | 07:51

Lâu nay, chàng trai đã phải chung sống với hạ bộ sưng to bất thường, tương đương với kích cỡ của một quả dưa hấu.

Tin tức từ Dailymail cho hay, chàng trai khốn khổ trên có tên là Tyrone Bowd, 25 tuổi, người Úc. Và lý do khiến cậu phải mang “của quý” nặng nề như vậy là bởi cậu được chẩn đoán mắc bệnh phù bạch huyết tinh hoàn. Theo các bác sỹ, tinh hoàn của chàng trai có cân nặng lên tới 5,5kg.

Chàng trai khốn khổ vì có ‘của quý’ nặng tới hơn nửa yến - Ảnh 1Chàng trai này ngày càng trở nên khó đi lại vì ‘của quý” quá lớn

Vì bộ phận nhạy cảm quá lớn nên chàng trai này ngày càng khó đi lại. Cậu thường ngồi một chỗ và phải nhờ cậy người khác phục vụ.

Căn bệnh quái ác không chỉ hủy hoại sức khỏe của người đàn ông đang ở độ tuổi trẻ trung này mà còn khiến anh rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Tyrone đang phải đối mặt với hội chứng tự kỷ của bản thân mà nguyên do cũng bắt nguồn từ căn bệnh này.

Chàng trai khốn khổ vì có ‘của quý’ nặng tới hơn nửa yến - Ảnh 2Vì “của quý” quá lớn mà chàng thanh niên trở nên tự kỷ

Cậu hy vọng sẽ được tới Mỹ để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tinh hoàn đi. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế gia đình không khá giả nên để thực hiện ước mơ của Tyrone, mẹ cậu, bà Tanya hiện đang kêu gọi từ thiện của các nhà hảo tâm trên khắp thế giới để đưa cậu sang Mỹ thực hiện ca phẫu thuật.

Phù bạch huyết tinh hoàn là căn bệnh về tinh hoàn dạng hiếm, có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Người mắc bệnh có triệu chứng tinh hoàn sưng to bất thường bởi bên trong có chứa nhiều dịch và mô tích lũy.

Chàng trai khốn khổ vì có ‘của quý’ nặng tới hơn nửa yến - Ảnh 3Hai mẹ con chàng thanh niên đang mơ về ngày được sang Mỹ phẫu thuật

Căn bệnh này còn có tên gọi khác là phù tinh hoàn voi, căn bệnh thường xảy ra ở đàn ông mắc bệnh béo phì.

Để điều trị triệt để căn bệnh này, người bệnh thường nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ mô thừa. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, các bác sĩ lại áp dụng phương pháp cấy ghép da.

Theo bác sĩ người Mỹ Joel Gelman, chuyên khoa tiết niệu, đàn ông bị phù bạch huyết tinh hoàn trong thời gian dài sẽ dần bị bất lực, sau đó là mất khả năng đi lại. Bên cạnh ảnh hưởng về thể chất, tinh thần của người bệnh cũng bị tác động đáng kể.

Trọng Nguyên (Theo Dailymail)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook